Làm rõ đường dây cá độ bóng đá hơn 10 tỷ đồng

Ngày 19-10, Đại tá Quách Văn Dũng- Trưởng phòng CSHS CATP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phá thành công Chuyên án 322B, tạm giữ hình sự 3 đối tượng: Nguyễn Chí Nguyện (1983, trú P. Quảng Thắng, TP Thanh Hóa), Nguyễn Văn Trường Thắng (trú P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) và Hồ Văn Xuân (1970, trú Q. Cẩm Lệ) để đấu tranh, xử lý về hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Đường dây cờ bạc này do Nguyễn Chí Nguyện tổ chức cầm đầu, quy tụ hàng chục con bạc tại Đà Nẵng, Thanh Hóa và Hà Nội tham gia cá độ với số tiền hàng chục tỷ đồng.

 Nguyễn Chí Nguyện - Nguyễn Văn Trường Thắng

Nguyễn Chí Nguyện - Nguyễn Văn Trường Thắng

Kết quả đấu tranh ban đầu xác định, qua công tác quản lý địa bàn, đầu năm 2018, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng phát hiện Nguyễn Văn Trường Thắng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet. Đi sâu tìm hiểu về đối tượng này tại địa phương, cơ quan CA được biết Thắng có tên thường gọi là Cò, đối tượng nghiện ma túy. Tháng 11-2011, Thắng bị CAQ Cẩm Lệ lập hồ sơ, đưa đi cai nghiện bắt buộc. Dù có nhà ở P. Hòa Thọ Tây, song Thắng không ở mà thuê phòng trọ tại số 517/2-Cách Mạng Tháng Tám (thuộc địa bàn P. Hòa Thọ Đông) để điều hành đường dây cá độ bóng đá tại TP Đà Nẵng.

Đối tượng Nguyễn Chí Nguyện là đầu trên của Thắng, trực tiếp điều hành chung đường dây cờ bạc này. Theo yêu cầu của Nguyện, Thắng tạo ra các trang mạng Master cá độ và chuyển cho đầu mối cấp dưới. Ngoài ra, Thắng còn trực tiếp đi giao dịch, thanh toán tiền thắng thua với các đầu mối cấp dưới. Đường dây này thu hút hàng chục con bạc tại Đà Nẵng tham gia với số tiền cá độ hàng tuần lên đến hàng trăm triệu đồng. Tầm chiều thứ 2 hàng tuần, thời điểm bắt đầu thanh toán tiền thắng thua cá độ, Thắng sử dụng xe máy SH mang BKS 43C1-084.85 để đi giao dịch với con bạc. Khi ra đường, hắn rất cảnh giác trong việc chung chi tiền cá độ. Đến khoảng ngày thứ 4, sau khi thu đủ tiền, Thắng chuyển ra Thanh Hóa cho Nguyện.

Dù là người quản lý đường dây cá độ tại Đà Nẵng nhưng Nguyện chủ yếu ở Thanh Hóa. Đầu năm 2018, hắn vào Đà Nẵng thuê nhà trọ cho Thắng ở rồi tức tốc quay ra lại quê để điều khiển từ xa. Nguyện chủ yếu sử dụng điện thoại di động liên lạc với Thắng yêu cầu tạo mạng (Username, password) gửi qua cho khách hoặc có khách yêu cầu thì Thắng sẽ thông báo cho Nguyện biết. Thỉnh thoảng hắn mới vào Đà Nẵng kiểm tra mạng lưới cá độ và thống nhất việc ăn chia với Thắng.

Từ những chứng cứ, tài liệu thu thập được, ngày 15-10, Đại tá Trần Mưu- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Trưởng ban Chuyên án 322B quyết định phá án, không để cho đường dây cờ bạc phi pháp này gây mất ổn định về ANTT trên địa bàn TP Đà Nẵng. Đúng 17 giờ 30 cùng ngày, Phòng CSHS huy động toàn lực, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và CAQ Cẩm Lệ chia làm nhiều tổ công tác đồng loạt xuất kích, bắt khám xét khẩn cấp nơi ở của số đối tượng liên quan trong chuyên án. Tại nhà số 517/2-Cách Mạng Tháng Tám do Thắng thuê lưu trú, cơ quan công an phát hiện, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hoạt động tổ chức cá độ bóng đá.

Kết quả, BCA 322B bắt khẩn cấp Nguyễn Chí Nguyện, Nguyễn Văn Trường Thắng và Hồ Văn Xuân, lập biên bản tạm giữ 1 máy tính để bàn, 8 ĐTDĐ, 265 trang tài liệu thể hiện tổ chức đánh bạc với tổng số tiền là 552.019 USD (quy đổi ra tiền Việt là 11 tỷ đồng), 35,9 triệu đồng, 3 sổ theo dõi tính toán tiền cá độ, 200 trang tin nhắn điện thoại liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận từ tháng 1-2018 đến khi bị bắt, Nguyễn Văn Trường Thắng được Nguyễn Chí Nguyện giao cho một tài khoản đánh bạc cấp 1 có Username là QZ6F, mật khẩu VI1010412 có giá trị 1 triệu USD cá độ với quy ước 1 USD = 5.500 đồng, đăng nhập vào các trang Web cá độ www.B88ag.com, www.bong88.com để tạo thành các tài khoản đánh bạc cấp 2, cấp 3 với quy ước 1 USD = 8.000 đồng đến 20.000 đồng để các đối tượng này đánh bạc với hình thức thắng thua bằng tiền. Bước đầu BCA 322B xác định, trong năm 2018, Thắng đã trực tiếp chuyển cho Nguyện số tiền 900 triệu đồng.

Theo Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng, hiện nay Chuyên án 322B đang tiếp tục đấu tranh mở rộng, làm rõ vai trò cũng như hành vi phạm tội của từng đối tượng liên quan, có hình thức xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

NGUYÊN THẢO

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_197071_lam-ro-duong-day-ca-do-bong-da-hon-10-ty-dong.aspx