Làm rõ đối tượng trộm cắp tài sản của người nước ngoài sau 3 giờ điều tra

Tại cơ quan Công an, Lê Quốc Trưởng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hồi 10h ngày 25/11, Công an TP Việt Trì tiếp nhận tố giác tội phạm của ông Beak Jubg Hyun, SN 1964, quốc tịch Hàn Quốc, là Tổng giám đốc Công ty TNHH Seshin Việt Nam, thuộc Lô 10, Khu Công nghiệp Thụy Vân, TP Việt Trì về việc kẻ gian đột nhập vào phòng ngủ của ông tại Ký túc xá 2, Công ty TNHH Sheshin Việt Nam trộm cắp 1 chiếc đồng hồ đeo tay, nhãn hiệu LOCMAN REF và số tiền 214.000 Won (tương ứng 4.012.500đ).

Đối tượng Lê Quốc Trưởng.

Đối tượng Lê Quốc Trưởng.

Sau khi nhận được tin báo, Công an TP Việt Trì đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và phối hợp với Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Phú Thọ rà soát dấu vết.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 3 giờ đồng hồ kể từ khi tiếp nhận trình báo, Cơ quan CSĐT, Công an TP Việt Trì đã làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp số tài sản trên là Lê Quốc Trưởng, SN 1997, cư trú tại Đội 8, xã Thụy Vân, Việt Trì, đã thu giữ vật chứng

Tại cơ quan Công an Lê Quốc Trưởng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan CSĐT Công an TP Việt Trì đã tạm giữ đối tượng, tạm giữ vật chứng và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Chung – Mạnh Việt

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/lam-ro-doi-tuong-trom-cap-tai-san-cua-nguoi-nuoc-ngoai-sau-3-gio-dieu-tra-i675622/