Làm rõ đối tượng sử dụng hung khí gây án giết người

Chiều 21-7, Đại tá Trần Mưu- Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng cho biết, Phòng CSHS CATP Đà Nẵng vừa phối hợp CAQ Thanh Khê và các đơn vị nghiệp vụ CATP Đà Nẵng truy xét, làm rõ nhóm thủ phạm sử dụng hung khí chém chết người. Trước đó, khoảng 0 giờ 20 ngày 20-7, Phòng CSHS CATP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo về trường hợp tử vong tại địa chỉ K97/1- Dũng Sĩ Thanh Khê (thuộc địa bàn P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê). Qua khám nghiệm hiện trường và tử thi, bước đầu cơ quan Công an xác định, nạn nhân tên là Trần Đăng Nhân (1989, trú P. Thanh Khê Tây) bị tử vong với nhiều vết chém trên thân thể.

Số hung khí và chiếc ô-tô BKS 43A-518.37 của Đặng Anh Tú liên quan đến vụ án đang bị cơ quan CA tạm giữ.

Số hung khí và chiếc ô-tô BKS 43A-518.37 của Đặng Anh Tú liên quan đến vụ án đang bị cơ quan CA tạm giữ.

Xác định đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, Đại tá Trần Mưu- Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng chỉ đạo Phòng CSHS khẩn trương phối hợp CAQ Thanh Khê và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức lực lượng vào cuộc đấu tranh, truy xét nóng thủ phạm gây án. Áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ xác minh, trong sáng 20-7, Phòng CSHS đã xác định rõ nhóm đối tượng có liên quan đến vụ án và thu giữ ô-tô BKS 43A-518.37.

Tiến hành triệu tập làm việc với số đối tượng này, đến 9 giờ ngày 21-7, Phòng CSHS tiến hành tạm giữ Trần Xuân Sự (1996, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) cùng xe máy BKS 43F1-411.53. Trong quá trình lấy lời khai đối tượng để xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ án cũng như đối tượng chủ mưu trực tiếp gây ra cái chết cho nạn nhân Trần Đăng Nhân, đến 13 giờ 50 cùng ngày, Đặng Anh Tú (1996, trú P. Hòa Khánh, Q. Liên Chiểu) đến Phòng CSHS CATP Đà Nẵng trình diện và khai nhận chính là hung thủ.

Nghi can giết người Đặng Anh Tú.

Từ lời khai của số đối tượng liên quan, bước đầu Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng xác định: Tối 19-7, Đặng Anh Tú cùng Lê Tiến Dũng (1989, trú P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê), Trần Xuân Sự cùng 2 bạn nữ tên là Uyên và Nhi đến nhậu tại quán Phố Đêm trên đường Hoàng Thị Loan (thuộc địa bàn Q. Liên Chiểu). Khi đi, Tú điều khiển ô-tô BKS 43A-518.37, Trần Xuân Sự cầm lái xe Exciter BKS 43F1-411.53. Trong thời điểm nhóm của Tú đang nhậu thì bàn kế bên trong quán có Trần Đăng Nhân cũng đang “chén chú chén anh” với người bạn tên Phạm Nhật Trường. Quá trình nhậu, Tú cùng nhóm bạn nghi ngờ Nhân và Trường bàn kế bên có hành vi khiếm nhã với bạn gái đang ngồi chung bàn nên đứng lên hành hung. Nhóm của Tú đuổi đánh Trường và Nhân bỏ chạy ra khỏi quán. Sau đó, Nhân và Trường di chuyển về nhà ở đường Dũng Sĩ Thanh Khê, còn nhóm của Tú cũng rời khỏi quán.

Trên đường về, Tú và Dũng đến quán cà-phê của Dũng tại số 106- Nam Trân (Đà Nẵng). Tại đây, cả hai lấy hung khí, sử dụng xe máy tiếp tục đi tìm Nhân và Trường để đánh. Đến rạng sáng 20-7, khi phát hiện Nhân và Trường đang đứng trước số K97/1- Dũng Sĩ Thanh Khê (Đà Nẵng), Tú và Dũng mang hung khí chạy tới. Tú trực tiếp sử dụng dao chém Nhân nhiều nhát gục tại chỗ, còn Dũng đuổi Trường bỏ chạy. Sau khi gây án, Tú và Dũng bỏ trốn, sau đó Tú ra trình diện và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Còn về phần Nhân, mặc dù được Trường gọi xe cấp cứu để đưa vào bệnh viện nhưng đã chết từ trước đó.

Từ lời khai của Đặng Anh Tú, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã tiến hành khám xét khẩn cấp quán cà-phê số 106- Nam Trân, phát hiện thu giữ nhiều hung khí cất giấu tại đây. Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án “Giết người”, tiếp tục đấu tranh mở rộng, có hình thức xử lý tất cả số đối tượng liên quan theo quy định pháp luật. Báo Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục cung cấp đến bạn đọc những thông tin mới nhất về vụ án này.

NGUYÊN THẢO

>> Truy xét nóng thủ phạm sử dụng hung khí giết người

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_228343_lam-ro-doi-tuong-su-dung-hung-khi-gay-an-giet-nguoi.aspx