Làm quen để quan hệ bị từ chối nên làm bậy

Tại cơ quan công an, đối tượng sàm sỡ phụ nữ khai nhận giả vờ làm người mua đồ để sàm sỡ nữ nhân viên shop thời trang.

Đối tượng vừa bị Công an thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang xử phạt hành chính 200.000 đồng vì có hành vi sàm sỡ với những phụ nữ bán hàng ở shop thời trang là Phan Anh Tuấn (32 tuổi; ngụ Hà Tĩnh).

Vào khoảng 13 giờ ngày 2/8, tại shop thời trang C. (khu phố 3, thị trấn An Thới), Tuấn đã có những hành động sàm sỡ những người bán hàng ở shop này.

Trước đó một ngày, Tuấn cũng giở trò tương tự tại một shop thời trang khác gần đó. Sự việc đã được người dân trình báo công an địa phương nên lực lượng chức năng vây bắt đối tượng.

Tại cơ quan công an, Tuấn khai đã thực hiện hành vi tương tự với 2 phụ nữ tại 2 shop thời trang vào ngày 1/8.

Đối tượng Phan Anh Tuấn tại cơ quan công an

Đối tượng Phan Anh Tuấn tại cơ quan công an

Tuấn khai nhận do có ý định làm quen những người phụ nữ bán tại shop thời trang với mục đích quan hệ tình dục nhưng bị từ chối. Vì thế, Tuấn giả vờ làm người mua đồ để sàm sỡ rất nhiều lần đối với các nữ nhân viên shop thời trang nhưng bị chống đối.

“Sáng ngày 4/8, Tuấn đã xin lỗi các nạn nhân và họ đồng ý bỏ qua. Do những người bị Tuấn sàm sỡ đều trên 18 tuổi nên chúng tôi không xử lý Tuấn về hành vi Dâm ô”, lãnh đạo Công an thị trấn An Thới nói.

Theo Công an thị trấn An Thới, Tuấn từ huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) vào Phú Quốc làm thuê cho tàu đánh bắt hải sản.

Thu Trang(Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/lam-quen-de-quan-he-bi-tu-choi-nen-lam-bay-3415699/