Lạm phát tại Trung Quốc tăng chậm hơn trong tháng 2/2019

Tính chung trong cả năm 2018, CPI của nền kinh tế lớn nhất châu Á đã tăng 2,1% so với năm 2017 và cao hơn mức 1,6% ghi nhận hồi năm 2017.

Số liệu mới nhất do Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố ngày 9/3 cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) – chỉ số chính để đo lường tình hình lạm phát của nước này - trong tháng 2/2019 đã tăng 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức tăng 1,7% ghi nhận hồi tháng Một.

NBS cho biết trong tháng 2/2019, giá thực phẩm tại Trung Quốc đã tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2018, nhưng giảm 1,2 điểm phần trăm so với tháng Một. Giá các mặt hàng phi thực phẩm vẫn duy trì mức tăng 1,7% như hồi tháng đầu năm 2019.

Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS). (Nguồn: Economics On The Move)

Do nhu cầu mạnh mẽ trong kỳ nghỉ Tết cũng như thời tiết mưa và tuyết ở một số vùng, giá rau quả tươi, thủy sản tại Trung Quốc đã tăng đáng kể trong tháng trước, lần lượt tiến thêm 15,7%, 5,4% và 4% so với hồi tháng Một. Sự tăng giá của những mặt hàng này đã đóng góp 0,58 điểm phần trăm vào tăng trưởng CPI tháng Hai của Trung Quốc.

Báo cáo của NBS cũng cho thấy nhu cầu đi lại trong kỳ nghỉ đông và Tết cũng đẩy giá dịch vụ du lịch, vé máy bay, chỗ ở khách sạn và vé xem phim cao hơn trong tháng Hai vừa qua. Bên cạnh đó, giá xăng và dầu diesel tại Trung Quốc vào cùng giai đoạn cũng tăng 3,9% và 3,6% so với tháng trước đó.

Tính chung trong cả năm 2018, CPI của nền kinh tế lớn nhất châu Á đã tăng 2,1% so với năm 2017 và cao hơn mức 1,6% ghi nhận hồi năm 2017. Đây là lần đầu tiên CPI của Trung Quốc tăng trưởng vượt 2% trong vòng bốn năm qua, nhưng con số trên vẫn thấp hơn mục tiêu khoảng 3% mà Bắc Kinh đặt ra cho năm 2018. Sang năm 2019, Chính phủ Trung Quốc vẫn đặt mục tiêu giữ CPI quanh mức 3%.

(theo Xinhua)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/lam-phat-tai-trung-quoc-tang-cham-hon-trong-thang-22019-89191.html