Lạm phát của Hong Kong (Trung Quốc) giảm xuống gần 0%

Theo số liệu của Cục Thống kê Hong Kong (Trung Quốc), chỉ số giá tiêu dùng tổng hợp (CPI) tháng 12/2020 của Khu hành chính Đặc biệt Hong Kong giảm 0,7% (tính theo năm), tiếp nối đà giảm 0,2% của tháng 11/2020. Nguyên nhân chủ yếu là do chính quyền trợ cấp giá điện tương đối cao trong tháng 12/2020.

Một cửa hàng bán đồ trang trí Tết Nguyên đán tại Hong Kong, Trung Quốc, ngày 12/1/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Một cửa hàng bán đồ trang trí Tết Nguyên đán tại Hong Kong, Trung Quốc, ngày 12/1/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Loại trừ ảnh hưởng của các biện pháp cứu trợ mang tính một lần của chính quyền, tỷ lệ lạm phát cơ bản tháng 12/2020 của Hong Kong là 0%, thấp hơn mức tăng 0,3% trong tháng 11/2020. Nguyên nhân chính do chi phí ăn uống bên ngoài giảm mạnh và biên độ giảm của giá thuê nhà ở tư nhân tiếp tục nới rộng.

Trong số danh mục hàng hóa cấu thành CPI, giá các loại hàng hóa ghi nhận mức độ giảm trong tháng 12/2020 lần lượt là điện, gas và nước giảm 30%, áo quần và giày dép giảm 5,9%, hàng tiêu dùng lâu bền giảm 2,6%, giao thông giảm 2,1% và các dịch vụ khác giảm 0,1%.

Ngược lại, giá các loại hàng hóa ghi nhận mức độ tăng lần lượt là thực phẩm tăng 2,2% (không bao gồm ăn uống bên ngoài), rượu và thuốc lá tăng 1,7%, đồ dùng lặt vặt tăng 1,4% và nhà ở tăng 0,3%.

Theo người phát ngôn của chính quyền Hong Kong, chỉ số lạm phát cơ bản cả năm 2020 của Hong Kong là 1,3%. Thời gian tới, trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức, tình hình kinh tế toàn cầu và khu vực vẫn còn nhiều thách thức, nên áp lực giá cả sẽ không đáng kể.

Thạch Bình (P/v TTXVN tại Hong Kong)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/lam-phat-cua-hong-kong-trung-quoc-giam-xuong-gan-0-20210122093543537.htm