Lạm phát của Canada lần đầu tiên rơi xuống mức âm sau hơn 10 năm

Việc thực hiện các biện pháp cách ly để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh đã khiến nhu cầu tiêu thụ xăng giảm mạnh, nhiều cửa hàng quần áo phải đóng cửa khiến hàng tồn đọng.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Toronto, Canada, ngày 11/5/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Toronto, Canada, ngày 11/5/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Canada đẫn số liệu của Cơ quan Thống kê nước này cho biết chỉ số lạm phát tại Canada trong tháng 4 vừa qua đã lần đầu tiên rơi xuống mức âm kể từ năm 2009, do ảnh hưởng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Cụ thể, tỷ lệ lạm phát trong tháng 4 là -0,2%, chủ yếu do giá các mặt hàng chính sụt giảm mạnh, nhất là giá xăng dầu. Giá xăng tại Canada giảm gần 40%, giá quần áo và giày dép giảm 5,9%; giá điện giảm hơn 4%.

Việc thực hiện các biện pháp cách ly để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh đã khiến nhu cầu tiêu thụ xăng giảm mạnh, nhiều cửa hàng quần áo phải đóng cửa khiến hàng tồn đọng.

Trong khi đó, giá điện giảm một phần do tỉnh bang Ontario loại bỏ việc tính giá điện theo khung giờ.

Tuy nhiên, các nhà kinh tế cho rằng con số thống kê trên chưa phản ánh đầy đủ thực tế đang diễn ra, do chưa tính đến những sản phẩm và dịch vụ không có giao dịch trong tháng như các gói kỳ nghỉ, dịch vụ cắt tóc…/.

Quang Thịnh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/lam-phat-cua-canada-lan-dau-tien-roi-xuong-muc-am-sau-hon-10-nam/641316.vnp