Làm nhà bằng ống nước bê tông ở Hồng Kông

Một kiến trúc sư ở Hồng Kông vừa thiết kế loại 'nhà ống' bằng ống nước bê tông dành riêng cho Hồng Kông, nơi thị trường bất động sản đắt đỏ nhất thế giới.

Ảnh: James Law Cybertecture

Theo trang web của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, bảy năm qua, Hồng Kông liên tiếp giữ danh hiệu thành phố đắt đỏ nhất thế giới đối với người mua nhà. Vì vậy, kiến trúc sư James Law ở đặc khu này cho rằng các ngôi nhà siêu nhỏ có thể giúp làm dịu cuộc khủng hoảng nhà ở.

Thiết kế nhà của ông khá đặt biệt: toàn bộ không gian sống được đặt trong ống nước bê tông thông thường nhưng có đầy đủ tiện nghi không khác căn hộ hiện đại. - Ảnh: James Law Cybertecture

Ông Law cho hay nhà ống có diện tích 9,29 m2, tương đương với một ga-ra ô tô tiêu chuẩn. Công ty James Law Cybertecture của ông thiết kế ngôi nhà từ ống nước có đường kính khoảng 2,5 mét. - Ảnh: James Law Cybertecture

Mỗi ngôi nhà gồm một bộ sofa có thể làm thành giường, kệ, tủ lạnh mini, lò vi sóng và phòng tắm vòi hoa sen. Hiện thiết kế của ông Law chỉ mới là bản nguyên mẫu, song ông cho hay có kế hoạch bắt đầu xây dựng và bán nhà sớm sau khi có được giấy phép từ thành phố - Ảnh: James Law Cybertecture

Mỗi ngôi “nhà ống” có giá 15.000 USD, không rẻ, nhưng thấp hơn nhiều so với giá trung bình của một ngôi nhà mới ở Hồng Kông vào khoảng 1,8 triệu USD cho căn rộng 55,7 m2 - Ảnh: James Law Cybertecture

Ông Law cho rằng “nhà ống” là giải pháp nhất thời cho tình trạng thiếu hụt nhà ở tại Hồng Kông. Các ngôi nhà này có thể được xếp chồng lên nhau, tiết kiệm diện tích đất sử dụng. Trong ảnh là "nhà ống" được chất trên một tòa nhà khác - Ảnh: James Law Cybertecture

Vì mỗi ống bê tông nặng 22 tấn, chúng không cần bulông siết lại với nhau khi được xếp chồng lên nhau. Điều này sẽ giúp chi phí thực hiện thấp - Ảnh: James Law Cybertecture

"Nhà ống" cũng có thể được đặt dưới chân cầu - Ảnh: James Law Cybertecture

Ông Law chia sẻ: “Tại Hồng Kông, nhiều người sống trong điều kiện bẩn hoặc trong các khu nhà phân vùng, có giá thuê cực kỳ cao, chi phí nhà ở đắt đỏ và số nhà ở cộng đồng không đủ. “Nhà ống” là lựa chọn ít tốn kém”. - Ảnh: James Law Cybertecture

Thu Thảo

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/lam-nha-bang-ong-nuoc-be-tong-o-hong-kong-940005.html