Làm ngơ xử lý vi phạm, cựu cán bộ huyện Bình Chanh - TP HCM không thể thoát án tù

Hai cựu cán bộ nhà nước thông đồng làm ngơ hồ sơ xử lý vi phạm đối với 10 căn nhà, 9 móng nền nhà xây dựng không phép tại ấp 5A, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP HCM.

Ngày 1-7, TAND TP HCM xử phúc thẩm đã bác kháng cáo, tuyên y án 1 năm tù giam về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ" đối với bị cáo Nguyễn Công Thịnh (cựu trưởng ban nhân dân ấp 5, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP HCM).

Hai cựu cán bộ huyện Bình Chánh tại tòa sơ thẩm vào tháng 3-2020

Hai cựu cán bộ huyện Bình Chánh tại tòa sơ thẩm vào tháng 3-2020

Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian đảm nhận chức vụ, Nguyễn Công Thịnh cùng Lê Hoài Bảo (cựu cán bộ kinh tế-phụ trách địa chính xã Vĩnh Lộc A) đã làm trái công vụ, không thực hiện đúng quy định về công tác kiểm tra địa bàn trong lĩnh vực xây dựng. Cả hai không kịp thời lập hồ sơ xử lý vi phạm đối với 10 căn nhà, 9 móng nền nhà xây dựng không phép tại ấp 5A, xã Vĩnh Lộc A.

Trong vụ án, bị cáo bị cáo Thịnh tham gia với vai trò đồng phạm. Khi đi kiểm tra tình hình xây dựng trên địa bàn cùng bị cáo Bảo, bị cáo Thịnh phát hiện sai phạm trong xây dựng nhưng không báo cáo mà thỏa thuận cùng Bảo "ém" hồ sơ.

TAND huyện Bình Chánh tuyên phạt bị cáo Lê Hoài Bảo 3 năm tù giam, bị cáo Nguyễn Công Thịnh 1 năm tù giam cùng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ".

Di Lâm

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/lam-ngo-xu-ly-vi-pham-cuu-can-bo-huyen-binh-chanh-tp-hcm-khong-the-thoat-an-tu-20200701162226822.htm