Làm móng ở cửa hàng, cô gái bị cắt một phần ngón tay

Brittany ở Anh buộc phải phẫu thuật cắt bỏ một phần ngón tay của mình sau khi làm móng tại một cửa hàng gần nhà.

Brittany, đến từ Swindon, Wiltshire (Anh), cho biết do đang mang thai con gái đầu lòng, không có nhiều thời gian, nên cô chọn ra tiệm để sửa sang, tân trang bộ móng tay của mình.

Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày, ngón áp út bàn tay trái của cô bắt đầu có những biểu hiện đau nhức, sưng tấy, chảy mủ và có mùi hôi bất thường. Lo lắng cho sức khỏe của mình, Brittany đã ngay lập tức đến Bệnh viện Great Western gần nhà để thăm khám và điều trị.

Brittany phải cắt bỏ một phần ngón tay của mình. Ảnh: The Sun.

Brittany phải cắt bỏ một phần ngón tay của mình. Ảnh: The Sun.

Qua thăm khám và làm xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán ngón tay của cô bị nhiễm trùng nặng, kèm theo đó là khối u hạt nhỏ đang bắt đầu phát triển. Để điều trị, Brittany bắt buộc phải phẫu thuật cắt bỏ một phần ngón tay của mình.

Do đang mang thai, cô được các bác sĩ lùi lịch mổ hơn một tháng, chờ sau sinh. Rất may, ca phẫu thuật sau đó thành công, khối u hạt trên tay Brittany được loại bỏ an toàn.

“Mổ xong, tôi vẫn chưa dám sử dụng thuốc vì sợ làm ảnh hưởng sữa cho con. Dù bác sĩ đã cho tôi tuýp thuốc bôi tay, nó vẫn không đủ để làm giảm bớt cơn đau”, Brittany nói.

Theo các bác sĩ, nguyên nhân khiến Brittany lâm vào tình trạng như trên rất có thể do cửa hàng làm móng sử dụng dụng cụ không đảm bảo vệ sinh và chưa được khử trùng sạch sẽ.

Brittany cho biết sự việc đáng tiếc trên khiến cô không dám đi làm móng tay ngoài cửa hàng nữa, bởi nó tiềm ẩn quá nhiều rủi ro và có nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe nếu như các dụng cụ không được vệ sinh cẩn thận.

Theo Khả Minh/ VTC News

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/lam-mong-o-cua-hang-co-gai-bi-cat-mot-phan-ngon-tay-post952483.html