Làm mới căn nhà từ những đồ dùng cũ hỏng

Đối với những món đồ cũ hỏng, thay vì việc vứt đi một cách lãng phí thì bạn có thể tận dụng chúng để làm đồ trang trí nhà cửa. Như vậy, bạn có thể vừa làm mới không gian sống vừa tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể.

Sử dụng những đồ vật như phễu hỏng, bình tưới nước cũ... và một chút khéo léo, sáng tạo là bạn đã có một giỏ hoa cực độc đáo để treo trước cửa nhà

Sử dụng những đồ vật như phễu hỏng, bình tưới nước cũ... và một chút khéo léo, sáng tạo là bạn đã có một giỏ hoa cực độc đáo để treo trước cửa nhà

Nếu bạn có một chiếc thang gỗ xù xì, cũ kỹ không dùng đến nữa thì đừng vội vứt đi. Vì chỉ cần sử dụng vài tấm ván là bạn có thể biến chiếc thang cũ thành kệ để đồ vô cùng tiện lợi

Còn với một cánh cửa kính nhiều ô đã hỏng? Bạn có thể treo ngang nó trên tường để làm khung ảnh. Ý tưởng này sẽ rất phù hợp cho lối hành lang từ cửa chính dẫn vào nhà

Bức tường nhà bạn sẽ trở nên sinh động hơn với những móc treo ảnh độc đáo được tận dụng từ móc phơi quần áo không dùng đến

Hoặc bạn có thể trang trí tường bằng những chiếc ngăn kéo cũ. Bạn chỉ cần sơn chúng với màu sắc thật đẹp, sau đó treo chúng lên tường và đặt thêm những đồ trang trí yêu thích lên xung quanh ngăn kéo là xong

Một ý tưởng trang trí nhà mà bạn có thể tham khảo đó là trồng cây trong đàn guitar cũ. Bạn chỉ cần tháo bỏ dây đàn, sau đó đổ đất vào trong hộp đàn và trồng cây từ lỗ tròn trên đàn là được

Hoặc, bạn có thể thiết kế đàn guitar cũ thành hộp để đồ trong góc nhà hoặc treo lên tường

Đối với những chiếc thìa cũ thì có thể tận dụng chúng để làm móc treo đồ

Một cách khác là bạn hàn chúng lại để làm thành đĩa đựng hoa quả như trong ảnh

Với bóng đèn thủy tinh không còn thắp sáng được, bạn có thể làm thành những chiếc lọ hoa độc đáo

Hoặc biến chúng thành những quả cầu thủy tinh nhỏ nhắn để treo trong nhà

Làm tươi mới cho không gian sống bằng việc trồng cây trong những tách trà cũ cũng là ý tưởng không quá tệ

Những ấm đun nước cũ cũng tương tự, bạn chỉ cần đổ đất vào và trồng một loài hoa yêu thích, điều đó sẽ giúp không gian ngôi nhà thêm phần thơ mộng

Đối với những ngôi nhà có sân vườn, bạn có thể tận dụng lồng chim bỏ đi để trồng một loài hoa hoặc cây leo dễ sống, điều đó sẽ giúp điểm tô góc vườn xinh đẹp hơn

Nếu muốn khu vườn luôn ríu rít tiếng chim, bạn có thể tận dụng những hộp đựng thực phẩm, sơn màu rực rỡ rồi bỏ thức ăn vào trong để dụ các chú chim ghé thăm khu vườn

Như Quỳnh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/anh-lam-moi-can-nha-tu-nhung-do-dung-cu-hong-post451379.antd