Làm mẹ, hãy là người ấm áp với con...

Vừa qua, hình ảnh người mẹ xách lửng lẳng đứa con với thái độ hung hăng khiến nhiều người bức xúc. Sau đó, CA huyện Quế Võ, Bắc Ninh, làm rõ, người phụ nữ này là Nguyễn Diệu T, SN 2001, quê Thái Bình, hiện đang tạm trú tại huyện Quế Võ. Cháu bé bị xách trên tay là con đẻ của chị này.

Đó là khoảng 14g30 ngày 11-6, tại nhà trọ, do mâu thuẫn nên hai vợ chồng cãi vã. Chị T đã xách con mình (khoảng 1 tháng tuổi) và ra cửa "đấu khẩu" với chồng. Trước đó, câu chuyện xảy ra tại quận 7, TP HCM cũng khiến dư luận bất bình. Ông Dương Hiệp P đã gửi đơn tố cáo bà G hành hạ con gái chung (6 tuổi) của hai người. Người chồng này đã cung cấp video ghi lại cảnh bà G liên tục tát, đạp con và hét: “Chết đi! Chết đi!” mặc đứa bé la hét, kêu đau.

Theo số liệu thống kê từ Văn phòng Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hiệp quốc về vấn đề bạo lực với trẻ em tại Việt Nam, ước tính có khoảng 3,3 triệu trẻ em cần được bảo vệ đặc biệt và các em có nguy cơ bị bạo lực và chiếm khoảng 12% số trẻ em ở Việt Nam. Ai cũng nhận thấy, gia đình là cái nôi, nơi chăm sóc, nuôi nấng và bồi đắp tâm hồn của con trẻ; nơi trẻ được bảo vệ và an toàn nhất. Các cụ ta xưa có câu "hổ dữ không ăn thịt con" vậy nhưng vẫn xảy ra những ví dụ trên.

Luận ra, hành vi ngược đãi con cái, ngoài việc bị truy tố trách nhiệm hình sự, những người bạo hành còn thể bị tòa án tước quyền làm cha mẹ. Tùy theo tính chất, mức độ và hoàn cảnh phạm tội, tòa án sẽ quyết định tước quyền nuôi con của người gây ra hành vi thương tổn cho con cái.

Điều 2 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2007 quy định các hành vi bạo lực gia đình bao gồm: Hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khỏe, tính mạng. Cũng tại khoản 2, 3 Điều 49 của Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi xâm hại sức khỏe thành viên trong gia đình như sau: Hành vi xâm hại sức khỏe thành viên gia đình sẽ bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng đối với hành vi đánh đập gây thương tích cho thành viên gia đình.

Nhưng có lẽ hơn mọi hình phạt, sự chỉ trích của dư luận mới là bản án phán xét nặng nề nhất với những người mẹ đối xử tàn tệ với con mình.

Hoa Đỗ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/lam-me-hay-la-nguoi-am-ap-voi-con-151944.html