Làm mặt nạ y hệt mặt người thật

Thay vì sản xuất khẩu trang thời trang, anh Okawara lại tạo ra một loại mặt nạ mô phỏng y hệt hình mặt chủ nhân hoặc bất ai mà khách muốn.

Anh Shuhei Okawara đến từ Tokyo và chiếc mặt nạ anh tự làm cho riêng mình

Nếu như dịch bệnh là thử thách khó khăn với nhiều người thì với những người sáng tạo như anh Shuhei Okawara, đến từ Tokyo, Nhật Bản, đây lại là cơ hội kích thích ý tưởng.

Thay vì sản xuất những chiếc khẩu trang thời trang, anh Okawara lại tạo ra một loại mặt nạ mô phỏng y hệt hình mặt chủ nhân hoặc bất ai mà khách mong muốn, với giá 700 bảng Anh/chiếc (gần 950 USD). Chỉ có điều, chiếc mặt nạ này hở lỗ ở mũi nên không có tác dụng bảo vệ trước virus.

Anh Shuhei Okawara sản xuất mặt nạ bằng máy in 3D. Anh tự sao chép hình khuôn mặt mình và chọn thêm một số hình ảnh người khác từ hơn 100 ứng dụng ảnh, theo tiêu chí khuôn mặt phổ biến nhất.

Với những bức ảnh được chọn, anh sẽ trả cho chủ nhân ảnh 300 bảng Anh vì bản quyền.

Sản phẩm độc đáo này sẽ được bán rộng rãi trong năm sau tại cửa hàng mang tên Kamenya Omote của anh ở Tokyo.

Vân Trang

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/lam-mat-na-y-het-mat-nguoi-that-d495783.html