Làm lại kịch bản nước ngoài: Bước lùi của nền điện ảnh Việt

Trao đổi với Lao Động, nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Trần Hạnh cho biết, ông không ủng hộ trào lưu phim remake (phim Việt làm lại kịch bản nước ngoài) bởi điều đó sẽ gây ảnh hưởng không tốt và không bồi dưỡng thêm cho nền điện ảnh Việt.

Thời gian gần đây, nền điện ảnh Việt nở rộ với trào lưu phim remake. Khó có thể phủ nhận những bộ phim remake từ chiếu rạp như "Tháng năm rực rỡ", "Bạn gái tôi là sếp",... cho tới phim truyền hình "Người phán xử", "Cả một đời ân oán",... đều thu hút được lượng khán giả xem khá đông đảo. Tuy nhiên, trái với mong muốn trào lưu này sẽ nở rộ, nhiều đạo diễn và diễn viên gạo cội lại cho rằng đây được coi là một bước lùi của nền điện ảnh Việt, trong đó có NSƯT Trần Hạnh.

Thừa nhận có theo dõi những bộ phim "Người phán xử", "Cả một đời ân oán" nhưng nghệ sĩ Trần Hạnh cho rằng, những bộ phim làm lại đang làm nền điện ảnh Việt thiếu sáng tạo hơn.

"Tôi không ủng hộ phim lấy kịch bản nước ngoài. Khả năng không thể sáng tác được mới phải mượn phim nước ngoài. Những cái gì mới lạ sẽ thu hút hơn nhưng về lâu dài phải nghĩ xem tại sao người ta làm được kịch bản như vậy còn mình thì chưa", NSƯT Trần Hạnh nói.

Cũng theo nghệ sĩ Trần Hạnh, trào lưu phim remake quá nở rộ sẽ gây ảnh hưởng không tốt đối với nền điện ảnh Việt: "Trước hết chứng tỏ người làm phim không tin tưởng vào tác phẩm trong nước và không bồi dưỡng hay làm thế nào để tiến lên được", NSƯT Trần Hạnh nói.

Chia sẻ về cảm nhận giữa nền điện ảnh Việt ngày trước so với bây giờ, nghệ sĩ Trần Hạnh cho rằng phim Việt bây giờ khác quá nhiều so với ngày trước từ khâu kịch bản, bố cục cho tới đạo diễn. Với ông, những bộ phim như: "Vợ chồng A Phủ", "Chị Tư Hậu",... vẫn là những bộ phim đi cùng năm tháng và ghi dấu ấn của phim Việt cho tới tận bây giờ.

Nghệ sĩ Trần Hạnh.

NSƯT Trần Hạnh cũng giải thích thêm ban đầu ông không xuất thân từ một diễn viên điện ảnh mà là một diễn viên sân khấu, chỉ khi về hưu năm 1989 mới được gọi đi đóng phim và gắn liền với những vai diễn nông dân chất phác từ đó tới giờ. Dù đã bước sang tuổi 89, người nghệ sĩ già vẫn muốn cống hiến cho nghệ thuật, khi được hỏi bây giờ sức khỏe yếu như vậy nếu được mời đóng phim liệu ông có nhận. "Nhận chứ, giờ có ai mời tôi đóng, tôi vẫn nhận. Tôi mê diễn lắm", nghệ sĩ Trần Hạnh cười nói.

Nguyên Linh - Linh Trang

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/van-hoa-giai-tri/lam-lai-kich-ban-nuoc-ngoai-buoc-lui-cua-nen-dien-anh-viet-622654.ldo