Lâm Khánh Chi: 'Em bé làm trọn vẹn giấc mơ đàn bà của tôi'

Là một trong những 'mỹ nhân chuyển giới' nổi tiếng trong làng giải trí Việt, Lâm Khánh Chi có hạnh phúc viên mãn khi ước mơ làm mẹ trở thành hiện thực.

Lâm Khánh Chi là một trong những “mỹ nhân chuyển giới” nổi tiếng trong làng giải trí Việt. Bước qua những giông tố của cuộc đời, Khánh Chi đã chạm tới “cầu vồng” hạnh phúc. Được sống thật với chính mình, được kết hôn với người mình yêu thương, ngỡ như đã quá viên mãn với giọng ca chuyển giới. Nhưng, mọi thứ thật tròn đầy khi ước mơ làm mẹ của Khánh Chi sau bao tháng năm trông ngóng, đợi chờ đã thành hiện thực. "Em bé làm trọn vẹn giấc mơ đàn bà của tôi, tô màu hồng cho cuộc sống gia đình", Khánh Chi thổ lộ.

Nhan sắc xinh đẹp mặn mà của "mỹ nhân chuyển giới" Lâm Khánh Chi.

Nhan sắc xinh đẹp mặn mà của "mỹ nhân chuyển giới" Lâm Khánh Chi.

Nhìn vào cuộc sống hiện tại của Lâm Khánh Chi, có thể thấy “bà mẹ một con” đang tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc bên chồng con và gia đình. Không còn e dè như trước, thời gian gần đây “mỹ nhân chuyển giới” cũng thoải mái chia sẻ hình ảnh của con trai cưng với công chúng. Dù rằng trước đó, cô từng tuyên bố sẽ không công khai vì muốn bé có được cuộc sống bình yên, phát triển bình thường như mọi đứa trẻ khác. Nhưng, vì quá yêu con, cô đã quyết định “phá vỡ” lời hứa.

Từ ngày có quý tử, cuộc sống của Lâm Khánh Chi và ông xã Phi Hùng có nhiều thay đổi và trải nghiệm thú vị làm bố mẹ. Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Khánh Chi nói: “Bây giờ cuộc sống của tôi hạnh phúc và viên mãn. Hai vợ chồng cũng sắp xếp lại công việc và cuộc sống để dành thời gian cho con. Niềm vui của tôi đến giờ vẫn chưa dứt”.

Con trai đáng yêu của Lâm Khánh Chi.

Đặc biệt, nhìn cách ông xã chăm sóc lo lắng cho vợ và con trai nhỏ từng miếng ăn giấc ngủ có lẽ là niềm hạnh phúc nhất với Khánh Chi lúc này. “Từ ngày có con, anh Hùng phụ giúp tôi rất nhiều, từ việc lo cho shop, quản lý, nhận show, cho đến các công việc trong gia đình. Gác lại những việc cá nhân, anh dành thời gian ở bên và chăm sóc con nhiều hơn. Những ngày rảnh rỗi, tôi và ông xã thay nhau chăm sóc con. Khi chúng tôi bận việc, nhà sẽ có 2 người giúp việc trông con, bà ngoại cũng sẽ qua phụ”, giọng ca sinh năm 1977 chia sẻ.

Lâm Khánh Chi dành hầu hết thời gian chăm sóc quý tử đầu lòng.

Thời gian qua, Lâm Khánh Chi cũng hạn chế nhận các show diễn để dành thời gian chăm sóc con trai. Người đẹp bộc bạch: “Tôi cũng sẽ nhận vài show để đi hát cho vui, chứ không cũng buồn và nhớ sân khấu. Nghề của mình thì làm sao mình bỏ được. Chỉ là bây giờ tôi phải dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Sau này, khi mọi thứ ổn định, tôi sẽ trở lại hoạt động nghệ thuật bình thường”.

Nói về phương pháp dạy con, Lâm Khánh Chi bày tỏ: “Chăm sóc con là trách nhiệm của tôi và ông xã. Chúng tôi thương con nhưng không đồng nghĩa với việc sẽ luôn chiều bé. Thay vào đó, tôi giải thích cho bé hiểu và tạo mọi điều kiện tốt nhất để bé phát triển”.

Vợ chồng Lâm Khánh Chi rạng ngời hạnh phúc.

Lâm Khánh Chi tên thật là Huỳnh Phương Khanh, sinh năm 1977 tại TP.HCM, từng là nam ca sĩ được yêu thích với nghệ danh Lâm Chí Khanh. Năm 2012, ở tuổi 33, Lâm Chí Khanh quyết định chuyển giới để sống đúng với con người thật của mình. Đầu năm 2016, cô đổi nghệ danh là Lâm Khánh Chi. Đầu năm 2018, Lâm Khánh Chi nên duyên vợ chồng với ông xã kém tuổi Phi Hùng. Trải qua nhiều sóng gió, hai người đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên nhau.

Hà Linh

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/van-hoa/lam-khanh-chi-em-be-lam-tron-ven-giac-mo-dan-ba-cua-toi-21697.html