Làm hết sức mình để Đà Nẵng ngày càng văn minh, hiện đại

Chiều 11-9, ông Nguyễn Xuân Anh- UVT.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng chủ trì cuộc họp thường kỳ tháng 8-2017 của Thường trực HĐND TP với UBND, Đoàn ĐBQH và UBMTTQVN TP. Cuộc họp đã tập trung rà soát một số nội dung còn tồn đọng trong việc thực hiện các thông báo kết luận các phiên họp thường kỳ tháng của Thường trực HĐND TP từ đầu năm 2017 đến nay.

Chiều 11-9, ông Nguyễn Xuân Anh- UVT.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng chủ trì cuộc họp thường kỳ tháng 8-2017 của Thường trực HĐND TP với UBND, Đoàn ĐBQH và UBMTTQVN TP. Cuộc họp đã tập trung rà soát một số nội dung còn tồn đọng trong việc thực hiện các thông báo kết luận các phiên họp thường kỳ tháng của Thường trực HĐND TP từ đầu năm 2017 đến nay.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Xuân Anh chủ trì cuộc họp.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Xuân Anh chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Văn phòng HĐND TP, đến nay còn 14 đầu việc tồn đọng như: xử lý tình trạng xe “dù”, xe “rùa”, bến “cóc”, đưa bến xe phía Nam vào hoạt động; Xí nghiệp mạ kẽm tại TX Điện Bàn (Quảng Nam) xả thải gây ô nhiễm môi trường khu vực xã Hòa Tiến (H. Hòa Vang-ĐN); xử lý các điểm ngập úng; đẩy nhanh tiến độ các công trình Bệnh viện Phụ sản-Nhi giai đoạn 2; di dờ mồ mả ra khỏi các khu dân cư; đẩy nhanh tiến độ nâng cấp, cải tạo các cửa xả thải ven biển; giải quyết các vấn đề liên quan tại Khu công nghệ cao, khu CNTT tập trung...

Xử lý xe “dù”, xe “rùa”, xe ben chưa triệt để

Tại cuộc họp, UBND TP giải trình 11 nội dung theo đề nghị của Thường trực HĐND TP, trong đó tập trung một số dự án trên địa bàn xã Hòa Liên (H. Hòa Vang); tiến độ 4 dự án trên địa bàn Q. Cẩm Lệ; đề xuất hình thức kêu gọi đầu tư phù hợp đối với dự án công viên Văn hóa - Lịch sử Ngũ Hành Sơn; biện pháp khắc phục đối với các điểm ô nhiễm sông, biển; xử lý tình trạng thấp trũng tại Đình làng Xuân Thiều...

Cũng tại cuộc họp, đại diện các Ban của HĐND TP và đại biểu các ngành cũng đã phản ánh một số nội dung đáng chú ý như: Việc mua sắm tập trung còn nhiều bất cập, nhất là tại các trường học, hiện một số trường đã xây dựng cơ sở vật chất xong nhưng thiếu bàn ghế, phải đi mượn tạm để học sinh học; tình trạng taxi vi phạm đã được xử lý nghiêm nhưng hiện nay việc xử lý đối với xe “dù”, xe “rùa”, xe ben chưa triệt để; vấn đề ATTP chưa thật sự an tâm; việc lấp kênh Bắc Sơn-Yên Thế để xây dựng công viên triển khai chậm; các cống xả thải ven biển gây ảnh hưởng môi trường du lịch; người dân ở Hòa Vang phản ánh việc bốc thăm đất tái định cư được toàn các lô hướng Tây, có hay không việc “găm” các lô đất tốt như đã từng xảy ra ở một số dự án trước đây... Về nội dung này, Phó Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung đề nghị cần công khai quỹ đất tái định cư để các quận, huyện biết, cần thiết thì đưa lên mạng để người dân và các cơ quan chức năng giám sát, tránh tiêu cực. Về mua sắm tập trung, ông Trung đề nghị phải đồng bộ về thời gian giữa việc xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp với bàn ghế để đảm bảo việc học tập của học sinh, tránh tình trạng xây trường xong nhưng chưa có bàn ghế và chú ý bàn ghế phải đồng bộ, đúng quy chuẩn. Ông Trung cũng đề nghị nên tập trung xây dựng Công viên văn hóa-Lịch sử Ngũ Hành Sơn vì đây là vùng đất nhiều tiềm năng về du lịch nhưng hiện vẫn chưa có gì đặc sắc để giữ chân du khách.

Đình làng Xuân Thiều.

Giữ lại các lô đất lớn làm các công trình công cộng

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn thống nhất ý kiến các đại biểu về rà soát tổng thể, khớp nối các dự án tại xã Hòa Liên và cần sắp xếp thứ tự các dự án ưu tiên, khẩn trương hoàn thành các dự án còn dở dang. Về mua sắm tập trung, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận phản ánh của các đại biểu và cho biết sẽ chỉ đạo thực hiện rốt ráo trong tháng 9-2017. Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND TP thông báo sẽ cho kiểm tra thông tin người dân phản ánh về bốc thăm đất tái định cư toàn trúng lô hướng Tây. Về xử lý tình trạng ô nhiễm ven biển, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết hiện thành phố đã thực hiện một số biện pháp trước mắt như: chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan lấp rãnh nước và làm đập tạm bằng cát phía ngoài tại 9 cửa xả để khắc phục tình trạng nước thải tràn ra biển dọc tuyến đường Trường Sa - Hoàng Sa, định kỳ 2 lần/quý nạo vét bùn đất tại các mương thu, cửa thu, giảm lượng bùn đất, rác cuốn trôi ra biển khi trời mưa; sử dụng xe đào san gạt cát phía trước các cửa xả sau các đợt mưa để cải tạo cảnh quan; sử dụng chế phẩm khử mùi tại các cửa xả, hố ga để giảm thiểu mùi hôi phát sinh... Về lâu dài sẽ triển khai các dự án đã có chủ trương đầu tư như: Xây dựng tuyến cống thu gom nước mưa, nước thải riêng biệt, tạo cảnh quan cửa xả; cải thiện môi trường nước...

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Xuân Anh thống nhất các ý kiến của các đại biểu và đề nghị đối với quỹ đất tái định cư còn lại không bán cho tư nhân nữa mà đề nghị hợp thửa làm thành các quỹ đất lớn, ưu tiên cho các công trình công cộng như: Trường học, bãi đỗ xe, công viên... Về tình trạng xe ben, xe container gây ra một số vụ TNGT thương tâm trong thời gian gần đây khiến dư luận bức xúc, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Xuân Anh đề nghị phải có chế tài đủ sức răn đe, hãng nào, đơn vị nào vi phạm thì đình chỉ hoạt động từng thời gian cụ thể. Về vấn đề ATTP, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Xuân Anh đề nghị cần sớm thành lập Ban ATTP, trước mắt là để phục vụ APEC 2017 nhưng cũng phải tăng cường kiểm tra, giám sát để Ban ATTP phải thật sự “sạch”, vì đây là lĩnh vực rất dễ nảy sinh tiêu cực. Đối với việc một số trang mạng xã hội phản ánh một vài vụ việc của thành phố trong thời gian qua, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Xuân Anh cho rằng điều đó là không tránh khỏi đối với một thành phố đang phát triển như Đà Nẵng, điều quan trọng là thái độ đối với việc đó như thế nào và lãnh đạo thành phố đang làm hết sức mình để Đà Nẵng ngày càng văn minh, hiện đại.

K.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/157_172038_la-m-he-t-su-c-mi-nh-de-da-na-ng-nga-y-ca-ng-van-minh-hie-n-da-i.aspx