Làm gương cho lớp trẻ

Những năm qua, thông qua phong trào Tuổi cao - gương sáng do Trung ương Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam, Ban đại diện Hội NCT tỉnh phát động, mỗi năm có từ 80-90% hội viên NCT trong tỉnh đăng ký thực hiện phong trào này.

Ông Nguyễn Cung, Phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy TT.Vĩnh An (H.Vĩnh Cửu) trong giờ làm việc. Ảnh: V.Tuyên

Ông Nguyễn Cung, Phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy TT.Vĩnh An (H.Vĩnh Cửu) trong giờ làm việc. Ảnh: V.Tuyên

Qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương NCT tiêu biểu, có những việc làm đầy ý nghĩa, góp phần làm đẹp cho cuộc sống.

* Góp sức xây dựng Đảng, chính quyền

Ông Nguyễn Cung, Phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy TT.Vĩnh An, H.Vĩnh Cửu vừa được nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Ông cũng là một trong số 23 cá nhân được UBND tỉnh tuyên dương tấm gương tiêu biểu thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2016-2020). Trước đó, ông từng nhận được nhiều bằng khen, giấy khen khác của UBND tỉnh, huyện.

Ông Nguyễn Cung chia sẻ, từ năm 1999 đến nay, ông đã có 7 nhiệm kỳ được Đảng bộ thị trấn, đảng viên tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ KP.8. Từ 20 đảng viên ban đầu, đến nay chi bộ đã có 106 đảng viên.

Theo ông Nguyễn Công Ngôn, Phó trưởng ban đại diện Hội NCT tỉnh, toàn tỉnh hiện có trên 11,9 ngàn NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể và đảm nhận vai trò bí thư chi bộ, trưởng ấp, khu phố... Các cụ đã phát huy tốt vai trò gương mẫu thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tại nơi cư trú.

Ngoài ra, còn có trên 3 ngàn NCT làm chủ trang trại, chủ doanh nghiệp và trên 5,8 ngàn NCT làm kinh tế giỏi. Vừa qua, Ban đại diện Hội NCT tỉnh đã đề nghị Trung ương Hội NCT Việt Nam, UBND tỉnh tặng bằng khen và Ban đại diện Hội NCT tỉnh tặng giấy khen cho 201 cán bộ hội viên tiêu biểu trong thực hiện phong trào Tuổi cao - gương sáng.

Với một chi bộ có số đảng viên đông nhất trong 18 chi bộ của thị trấn, việc giám sát, quản lý đảng viên, nhất là trong quá trình tham gia sinh hoạt Đảng, được ông Nguyễn Cung đặc biệt chú trọng. Ông cho hay, 106 đảng viên được phân thành 9 tổ Đảng với sự giám sát của tổ trưởng. Đảng viên mỗi tổ sinh hoạt theo vị trí quy định riêng để tự giám sát, nhắc nhở nhau chấp hành nghiêm quy định. Từ đó hằng quý, chi bộ sẽ trực tiếp biểu dương đảng viên tham gia sinh hoạt đầy đủ, có phát biểu đóng góp ý kiến tích cực; đồng thời nhắc nhở, phê bình người vắng sinh hoạt. Nhờ vậy mà nền nếp sinh hoạt của chi bộ luôn được giữ vững, tinh thần dân chủ được phát huy.

Song song với xây dựng chi bộ, với vai trò Phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy thị trấn, 10 năm qua, ông Nguyễn Cũng đã có nhiều nỗ lực trong công tác tham mưu, xây dựng các nội dung liên quan đến vấn đề văn hóa, tư tưởng ở địa phương. Trong đó, ông Nguyễn Cung đã tham mưu Đảng ủy thị trấn giao chỉ tiêu xây dựng mô hình học và làm theo Bác cho từng chi bộ. Ông cũng khuyến khích từng đảng viên tìm kiếm, phát hiện những tấm gương học và làm theo Bác, gương người tốt việc tốt để viết bài tuyên truyền. Vì vậy, mỗi năm, thị trấn có từ 30-40 bài viết thuộc những nội dung vừa nêu được phát trên loa truyền thanh, đăng tải trên trang thông tin điện tử các cấp.

* Tuổi cao - gương sáng

Cựu chiến binh Nguyễn Nguyên Nhung (ngụ xã Bàu Trâm, TP.Long Khánh) dù đã hơn 80 tuổi đời với 57 năm tuổi Đảng song vẫn có nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Hằng tháng khi nhận lương hưu, ông Nguyên Nhung đều bỏ ống heo từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng. Hay khi được nhận tiền tuyên dương, khen thưởng, ông giữ lại chứ không sử dụng cá nhân. Mỗi khi trong xã có tuyến đường giao thông nông thôn nào được lên kế hoạch xây dựng hay có các chương trình vận động tặng quà cho thanh niên nhập ngũ, giúp đỡ người nghèo, người khó khăn đột xuất..., ông lại tìm tới để ủng hộ.

“Những năm qua, hầu như tuyến đường nào, công trình sáng - xanh - sạch - đẹp nào được thực hiện trên địa bàn xã đều có một phần đóng góp của ông Nguyễn Nguyên Nhung” - ông Trần Lương Nông, Bí thư Đảng ủy xã Bàu Trâm nhấn mạnh.

Cùng với đó, cựu chiến binh Nguyễn Nguyên Nhung còn nêu gương sáng trong công tác đền ơn đáp nghĩa. Nhiều năm qua, cứ đến Ngày Thương binh liệt sĩ 27-7, ông Nguyễn Nguyên Nhung lại tổ chức ngày giỗ chung, dâng hương lên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trong ngày giỗ đó, ông mời đại diện Đảng ủy, UBND xã, Hội Cựu chiến binh xã, Chi hội Cựu chiến binh các ấp, các hội đoàn thể ở xã, ấp đến cùng dự lễ, ôn lại truyền thống.

Ông Nguyễn Nguyên Nhung chia sẻ, mẹ ông được truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng năm 2014. Cha ông tham gia cách mạng và là đảng viên. Ông Nhung có anh trai và em gái hy sinh trong kháng chiến cứu nước. Bản thân ông may mắn hơn nhiều đồng đội vì còn sống để hưởng niềm vui hòa bình. Do vậy, khi được mời nói chuyện truyền thống, ông mong muốn đem những câu chuyện người thật việc thật về tinh thần sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc của bao lớp thanh niên đi trước, về truyền thống yêu nước đến với mọi người, nhất là lớp trẻ.

Theo ông Trần Lương Nông, với những đóng góp tích cực của bản thân trong những năm qua, cựu chiến binh Nguyễn Nguyên Nhung đã nhiều lần được xã, thành phố tuyên dương, khen thưởng. Mới đây, ông là một trong số 23 cá nhân được UBND tỉnh tuyên dương tấm gương tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2016-2020).

Võ Tuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202006/nhan-ngay-truyen-thong-nguoi-cao-tuoi-viet-nam-6-6-1941-6-6-2020-lam-guong-cho-lop-tre-3006990/