Làm giấy tờ giả rồi cầm cố để chiếm đoạt 170 triệu đồng

Sau khi bị tố giác hành vi lừa đảo, Nguyễn Văn Lộc (30 tuổi, ở TP Cần Thơ) đã ra đầu thú và nộp lại 95 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Ngày 16/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phong Điền, TP Cần Thơ, đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Lộc (30 tuổi, ở xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền) điều tra về tội Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh sát cho biết trước đó họ tiếp nhận tin báo, tố cáo Lộc có hành vi làm giả giấy tờ, sau đó mang cầm cố chiếm đoạt 170 triệu đồng. Sau khi được cảnh sát vận động, Lộc đã ra đầu thú.

 Lộc tại cơ quan điều tra. Ảnh: Minh Anh.

Lộc tại cơ quan điều tra. Ảnh: Minh Anh.

Nam thanh niên này thừa nhận do làm ăn thua lỗ, cần tiền tiêu xài, nên đã lên mạng xã hội thuê người làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận đăng ký xe máy.

Lộc sau đó sử dụng hai loại giấy tờ đã làm giả và thông qua mối quan hệ quen biết, cầm cố cho người khác và chiếm đoạt 170 triệu đồng. Trong quá trình điều tra, Lộc tự nguyện nộp lại 95 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Minh Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/lam-giay-to-gia-roi-cam-co-de-chiem-doat-170-trieu-dong-post1327056.html