Làm giàu từ trồng cây ăn quả

Nhờ nhạy bén trong việc chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, gia đình anh Nguyễn Chí Ngọc, bản Nà Cang, xã Hát Lót (Mai Sơn) có thu nhập 900 triệu đồng/năm từ mô hình trồng cây ăn quả trên đất dốc.

Vườn cây ăn quả của gia đình anh Nguyễn Chí Ngọc.

Vườn cây ăn quả của gia đình anh Nguyễn Chí Ngọc.

Chia sẻ về việc chuyển đổi cây trồng, anh Ngọc cho biết: Trước đây, gia đình chủ yếu là trồng mía và trồng ngô, nhưng do đất dốc, khô hạn và chưa áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nên năng suất, sản lượng không cao. Hơn nữa, giá bán mía và ngô ngày càng giảm, thu nhập bình quân của gia đình vào thời điểm đó chỉ gần 100 triệu đồng/năm. Với mong muốn cải thiện cuộc sống, năm 2008, tôi bàn bạc với gia đình chuyển đổi 4 ha trồng ngô, mía sang trồng xoài Đài Loan, bưởi da xanh và bơ.

Được biết, để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, anh Ngọc đã tự tìm hiểu, nghiên cứu kiến thức chăm sóc cây ăn quả từ các mô hình trồng cây ăn quả trong và ngoài tỉnh. Đồng thời, tích cực tham gia các lớp tập huấn của huyện, của xã tổ chức để áp dụng vào thực tế. Đồng thời, anh đầu tư xây dựng hệ thống tưới tiêu tự động, tăng cường phòng chống sâu bệnh, tỉa cành, tạo tán cho cây; tưới kích rễ trước khi bón phân để cây hấp thụ tốt nhất lượng phân bón được cung cấp; giữ lại cỏ sau khi cắt để tăng độ mùn cho đất... Nhờ vậy, vườn cây ăn quả phát triển tốt, đến nay, gia đình anh có 2 ha xoài Đài Loan, 1 ha bưởi, 1 ha bơ. Năm 2019, gia đình thu 40 tấn xoài Đài Loan, 9 tấn bưởi da xanh, 3 tấn bơ. Sản phẩm được các thương lái từ Hà Nội, Điện Biên và các huyện trong tỉnh đến tận vườn thu mua, trừ chi phí thu 900 triệu đồng. Để liên kết hỗ trợ nhau trong trồng và tiêu thụ sản phẩm, cũng trong năm 2019, anh Ngọc cùng 8 hộ gia đình trong bản Nà Cang thành lập Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Nà Cang, quy mô sản xuất gồm 10 ha xoài, 3 ha bưởi, 2 ha nhãn.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Ngọc còn tích cực tham gia các hoạt động, phong trào do xã, bản phát động. Đặc biệt là việc chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh; động viên người dân trong bản chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao mức sống, vươn lên làm giàu chính đáng. Mô hình trồng cây ăn quả của anh Nguyễn Chí Ngọc đã và đang được nhiều người dân trong bản, trong xã đến học tập và làm theo.

Quỳnh Mai (CTV)

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/lam-giau-tu-trong-cay-an-qua-31726