Làm giàu ở nông thôn: 5 tháng ương cá giống, có tiền tiêu cả năm

Với nghề ương cá giống, anh Tòng Văn Xiên, dân bản Pom Mỉn, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La (Sơn La) hầu như chỉ vất vả trong 5 tháng mà có tiều tiêu cả năm. Mỗi năm, từ ương cá giống mà anh Xiên lãi cả trăm triệu đồng...

Sau khi lập gia đình, anh Xiên được bố mẹ giao tiếp quản 3 ao cá, với tổng diện tích 3.000 m2. Với bản tính năng động của tuổi trẻ, anh Xiên quyết định làm theo ý mình. Năm 2007, thay vì chỉ nuôi cá thương phẩm như bố mẹ trước đây, anh Xiên cải tạo ao để ương cá giống.

Anh Tòng Văn Xiên giới thiệu về mô hình ao ương cá giống của gia đình.

“Xã Ngọc Chiến nói chung, bản Pom Mỉn nói riêng có nhiều điều kiện để phát triển nghề nuôi cá nước ngọt bởi nguồn nước dồi dào. Nhiều người đã chọn nghề này nên nhu cầu về cá giống khá cao. Trước đây muốn mua cá giống, người dân phải lặn lội ra tận ngoài huyện mới mua được. Tôi mở nghề ương cá giống vừa có thu nhập lại giúp bà con đỡ phải lặn lội xuống núi...” – anh Xiên cho hay.

Mỗi năm, anh Xiên chỉ ương cá giống 5 tháng, bắt đầu từ tháng 2 đến hết tháng 6. Mỗi lần ương, anh Xiên mua 3 cốc (cốc uống bia) cá bột, chủ yếu là trắm, chép rồi thả xuống ao đã được xử lí nguồn nước trước đó.

Bên cạnh ương cá giống, mỗi năm, anh Xiên thả chừng 600 con trắm, chép nuôi thành cá thịt để bán.

“Tiếng là vất vả, nhưng so với công việc nhà nông khác, ương cá giống lại nhàn hơn. Kĩ thuật ương cá giống cũng khá đơn giản. Tôi thường thả cá bột trong vòng 24 giờ sau khi lấy nước vào ao. Cứ mỗi tháng, sau khi thu hoạch bán cá giống tôi lại thay nước một lần... 10 năm ương cá giống, tôi chưa thất bại lần nào nhờ áp dụng đúng kĩ thuật, rắc vôi bột, xử lý ao, thay nước theo định kì...” – anh Xiên vui vẻ cho biết.

Nét mặt vui mừng của anh Xiên, khi năm nay ao cá phát triển tốt không có dịch bệnh

Ương cá giống nhanh cho thu hoạch, khoảng 1 tháng sau khi ương, anh Xiên lại thu khoảng 2 tạ cá giống. Sau khi gạn cá từ ao ương, anh chuyển sang ao chứa để bán dần cho người dân, với giá dao động từ 150.000 – 200.000 đồng/kg. Như vậy, mỗi năm, anh Xiên chỉ ương có 5 tháng, bán khoảng 1 tấn cá giống cho người dân trong bản, thu gần 200 triệu đồng.

Anh Xiên lưới kiểm tra tốc độ sinh trưởng của đàn cá thịt.

Có một điều khá đặc biệt ở anh nông dân người Thái này, đó là trong suốt 10 năm qua, anh Xiên chủ yếu là bán cá giống chịu cho bà con trong bản, trong xã. “Bà con dân bản khó khăn về vốn sản xuất. Mình có điều kiện hơn một chút thì phải có trách nhiệm giúp đỡ bà con cùng phát triển. Người dân mua chịu cá giống về nuôi, sau khi thu hoạch thì thanh toán. Giúp được bà con mình cũng thấy vui...” – anh Xiên nói.

Anh Kháng A Sử - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Ngọc Chiến (huyện Mường La) cho biết: Anh Xiên là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Không chỉ làm giàu cho gia đình, bản thân, anh Xiên còn giúp đỡ hội viên nông dân trong bản, trong xã về giống, kĩ thuật. Nhiều năm qua, anh Xiên bán cá giống chịu cho bà con nông dân. Những người nuôi cá ở bản Pom Mỉn này hầu như ai cũng mang ơn của anh Xiên...

Văn Chiến - Hà Hoàng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/video-anh/lam-giau-o-nong-thon-5-thang-uong-ca-giong-co-tien-tieu-ca-nam-824443.html