Làm giả vé số đi lĩnh thưởng, nam thanh niên bị công an tóm gọn

Dùng tờ vé số đã được cạo làm giả để đi lĩnh thưởng, nam thanh niên bị nhân viên cửa hàng phát hiện, báo công an bắt.

Ngày 26/8, Công an quận 1 (TP.HCM) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Phạm Tiến Phong (SN 1987, ngụ tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 16/8, Phạm Tiến Phong mua 1 tờ vé số có dãy số dự thưởng là 482774, của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết An Giang phát hành của một người bán vé số dạo.

16h30 cùng ngày, Phong lấy tờ vé số của mình mua ra dò thì thấy dãy số giải đặc biệt gần giống với dãy số mình mua, chỉ khác 2 con số hàng chục nghìn và trăm nghìn nên nảy sinh lòng tham, tìm cách làm giả vé số.

Để thực hiện ý đồ của mình, Phong đã lấy 1 tờ vé số khác, sau đó dùng dao cạo bóc số 2 và số 8 của 2 tờ vé số rồi lấy số 2 dán vào số 8 đã bị bóc để có kết quả trúng giải phụ đặc biệt có giá trị 50 triệu đồng.

Chiều 22/8, Phong chạy xe máy từ thị xã Thuận An (Bình Dương) lên trạm phát hành vé số An Giang ở đường Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 (TP.HCM) để lĩnh thưởng. Tuy nhiên, nhận thấy đối tượng có nhiều biểu hiện khả nghi, tờ vé số lại bị cạo sửa, nhân viên đã âm thầm báo với chủ cửa hàng và công an quận 1.

Nhận được tin báo, công an quận 1 nhanh chóng có mặt đưa Phong cùng tang vật là tờ vé số trúng thưởng về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan chức năng, Phong thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo của mình. Hiện, công an quận 1 đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Phong.

Vinh An

Nguồn VTC: https://vtc.vn/lam-gia-ve-so-di-linh-thuong-nam-thanh-nien-bi-cong-an-tom-gon-d422656.html