Làm giả thông báo chuyển tiền để chiếm đoạt hàng mua qua mạng

Đặt mua mỹ phẩm qua mạng, Thúy yêu cầu nhận hàng trước sau đó làm giả thông báo chuyển tiền để chiếm đoạt số hàng.

Công an huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, đang củng cố hồ sơ, xử lý Nguyễn Thị Thúy (26 tuổi, ở Thái Nguyên) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 Nghi phạm Nguyễn Thị Thúy. Ảnh: Công an Bắc Giang.

Nghi phạm Nguyễn Thị Thúy. Ảnh: Công an Bắc Giang.

Theo lời khai, Thúy sử dụng tài tài khoản Facebook tên Phương Thúy để tìm mua mỹ phẩm trên mạng. Cô ta đã đặt mua gần 7 triệu tiền mỹ phẩm từ chị N.T.T. (ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) và thỏa thuận giao hàng xong mới thanh toán tiền.

Khi nhận hàng, Thúy giả thực hiện thao tác chuyển khoản sau đó nói với người bán là giao dịch đã thực hiện thành công, tiền chuyển đến tài khoản người nhận có thể bị chậm. Thế nhưng, sau đó Thúy lại tắt điện thoại, khóa tài khoản Facebook.

Ngày 12/6, nạn nhân đến trình báo công an sở tại. Một ngày sau, Thúy đầu thú Công an huyện Tân Yên và thừa nhận hành vi phạm tội.

Công an nhận định thủ đoạn lừa đảo của Thúy là tinh vi khi nghi phạm làm giả các thông báo giao dịch của ngân hàng với nội dung đã thanh toán tiền hòng chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Hải Nam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/lam-gia-thong-bao-chuyen-tien-de-chiem-doat-hang-mua-qua-mang-post1227799.html