Làm giả sổ đỏ để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Lợi dụng tình hình 'sốt đất' trong thời gian qua, trên địa bàn Quảng Nam đã xảy ra tình trạng làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 5-4, CATP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho hay đã điều tra, làm rõ đối tượng Lê Văn Đông (1989, trú TT Núi Thành, H. Núi Thành, Quảng Nam) về hành vi sử dụng sổ đỏ giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lợi dụng tình hình “sốt đất” trong thời gian qua, trên địa bàn Quảng Nam đã xảy ra tình trạng làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 5-4, CATP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho hay đã điều tra, làm rõ đối tượng Lê Văn Đông (1989, trú TT Núi Thành, H. Núi Thành, Quảng Nam) về hành vi sử dụng sổ đỏ giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lê Văn Đông và tờ sổ đỏ giả để lừa đảo, chiếm đoạt 200 triệu đồng của bà Ng.

Lê Văn Đông và tờ sổ đỏ giả để lừa đảo, chiếm đoạt 200 triệu đồng của bà Ng.

Được biết, từ nguồn tin của cơ sở, CATP Tam Kỳ nghi vấn đối tượng Lê Văn Đông chuyên hành nghề “cò đất” có liên quan đến đường dây làm giả giấy tờ. Qua theo dõi, ngày 21-3, CATP Tam Kỳ bắt quả tang Lê Văn Đông giao sổ đỏ giả cho bà Nguyễn Thị Ng. (1965, trú P. An Phú, TP Tam Kỳ) và nhận 200 triệu đồng tiền công.

Tại cơ quan CA, đối tượng Đông khai, tháng 7-2018, bà Ng. tìm đến nhờ làm sổ đỏ cho 535m2 đất trồng cây lâu năm của gia đình. Dù biết không thể làm được nhưng do lòng tham nên Đông đã chủ động tìm kiếm, câu kết với một đối tượng tên Tuấn chuyên làm giả mạo các loại giấy tờ của cơ quan Nhà nước. Sau đó, Đông liên hệ nhận lời làm sổ đỏ cho bà Ng. với giá 200 triệu đồng. Cụ thể, Đông yêu cầu bà Ng. dẫn đi xem hiện trạng thửa đất tại khối phố 6 (P. An Phú, TP Tam Kỳ) để đo đạc lấy cơ sở để làm sổ. Sau đó Đông “bắn” thông tin mảnh vườn của bà Ng. sang cho đối tượng Tuấn để làm sổ đỏ giả. Dựa vào những thông tin đó, Tuấn đã “tự họa” nên một tờ sổ đỏ thửa số 382, tờ bản đồ số 55 có đầy đủ con dấu, chữ ký của Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam.

Sau khi làm rõ hành vi phạm pháp của Đông, ngày 29-3, CATP Tam Kỳ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Văn Đông để điều tra mở rộng về hành vi “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan Nhà nước và lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Qua các vụ việc này, Cơ quan CSĐT CATP Tam Kỳ khuyến cáo người dân không nên tin tưởng giao một số tiền lớn cho những người không có nhiệm vụ liên quan để làm sổ đỏ tránh trường hợp “tiền mất tật mang”.

Tương tự vụ án trên, Cơ quan CSĐT CATX Điện Bàn (Quảng Nam) cũng đang phối hợp với CA tỉnh Kon Tum điều tra, làm rõ 1 vụ liên quan đến hành vi sử dụng giấy tờ bất hợp pháp trong chuyển nhượng QSDĐ. Được biết, trong quá trình công chứng, kiểm tra giấy tờ pháp lý cho một mảnh đất, nhân viên Phòng công chứng Điện Nam – Điện Ngọc (P. Điện Ngọc, TX Điện Bàn) phát hiện trong hồ sơ có nhiều dấu hiệu khả nghi nên đã báo cơ quan CA vào cuộc kiểm tra. Tiến hành kiểm tra, lực lượng CA phát hiện giấy tờ có nhiều điểm không hợp lệ nên mời 2 người liên quan về trụ sở công an để làm việc.

Bước đầu, bà H.T.K (51 tuổi, trú Đà Nẵng, người sử dụng giấy tờ) cho biết, qua người thân giới thiệu nên biết chị L.T.M (32 tuổi, trú Kon Tum) đang bán một lô đất trị giá 2 tỷ đồng tại P. Điện Ngọc nên đã liên hệ để mua. Sau khi được chị M. dẫn đi xem đất, 2 bên thỏa thuận giá rồi cùng đến Văn phòng công chứng Điện Nam – Điện Ngọc để làm hồ sơ chuyển nhượng sổ đỏ. Trong khi đó, chị M. cho rằng, mình cũng mua lại lô đất này từ một người phụ nữ tên B. (cùng quê Kon Tum), do lúc trước bà này thiếu nợ nên đã rao bán. Hiện CATX Điện Bàn đã tạm giữ toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ mua bán trên để phối hợp CA tỉnh Kon Tum điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/62_204490_lam-gia-so-do-de-lua-dao-chiem-doat-tai-san.aspx