Làm giả con dấu tài liệu

Ngày 30-5, Cơ quan CSÐT Công an TP Hà Nội vừa khởi tố bị can đối với Bùi Thị Thương (SN 1984, ở tổ 41, phường Ðại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội), về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ, Thương dùng giấy tờ giả ký 43 hợp đồng với Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng để vay tiền bằng hình thức mua điện thoại di động trả góp. Mỗi hợp đồng được Thương trả trước 30 đến 40% giá trị điện thoại. Sau đó, Thương mang điện thoại ra bán, chiếm đoạt tổng số hơn 529 triệu đồng.

37 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Chiều 30-5, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng Phạm Thu Xanh cho biết, các cơ quan chức năng đang khẩn trương kiểm tra, làm rõ nguyên nhân vụ 37 công nhân Công ty LG Display (Khu công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương) phải vào điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện An Dương sáng cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, sau bữa ăn ca đêm tại bếp ăn Công ty LG Display, nhiều công nhân có biểu hiện buồn nôn, đau đầu, chóng mặt, trướng bụng, đau bụng..., nghi do ngộ độc thực phẩm. Sau khi được sơ cấp cứu tại chỗ, sáng 30-5, 37 công nhân có biểu hiện nặng được chuyển đến Bệnh viện đa khoa huyện An Dương điều trị. Sau khi được điều trị tích cực, sức khỏe các công nhân đã ổn định và được xuất viện.

Tuyên án vụ côn đồ truy sát gia đình công an xã

Chiều 30-5, TAND tỉnh Phú Yên đã kết thúc phiên xét xử đối với sáu bị cáo truy sát gia đình ông Trần Trọng Toàn, Trưởng Công an xã Hòa Tâm, huyện Ðông Hòa (Phú Yên). Theo kết quả giám định pháp y, ông Trần Trọng Toàn bị thương tích 51%, mẹ ông Toàn bị thương tích 23%, cha ông Toàn bị thương tích 4%, hàng xóm của ông Toàn là bà Lê Thị Liệu bị thương tích 2%.

Sau hai ngày xét xử, TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt bị cáo cầm đầu nhóm côn đồ là Huỳnh Tấn Tây (31 tuổi), 20 năm tù về tội giết người, bốn năm tù về tội cố ý gây thương tích, tổng hợp hình phạt là 24 năm tù; tuyên phạt hai bị cáo khác cùng phạm tội giết người và cố ý gây thương tích, gồm: Nguyễn Văn Kiên (22 tuổi), 13 năm tù; Nguyễn Tấn Ðức (23 tuổi), 10 năm sáu tháng tù; ba bị cáo cùng phạm một tội giết người, gồm: Phạm Ðức Nhân (24 tuổi), tám năm tù; Phạm Văn Dịnh (23 tuổi), bảy năm tù; Huỳnh Trọng Sơn (23 tuổi), sáu năm tù.

Tòa buộc sáu bị cáo liên đới bồi thường cho bốn người bị hại tổng cộng gần 200 triệu đồng. Cả sáu bị cáo nêu trên đều ngụ thôn Phước Lộc, xã Hòa Tâm.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/item/33025302-lam-gia-con-dau-tai-lieu.html