Làm gì khi học sinh nghỉ học?

Tính đến chiều tối ngày 3/2, có hơn 40 tỉnh/thành phố đã báo cáo Bộ GDĐT về việc quyết định cho học sinh nghỉ học để phòng dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Phun thuốc khử trùng khi học sinh được nghỉ học. Ảnh: Dương Hồng Hà.

Phun thuốc khử trùng khi học sinh được nghỉ học. Ảnh: Dương Hồng Hà.

Hiện có nhiều tỉnh/thành phố cho học sinh nghỉ một tuần (từ 3-9/2) gồm: Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Hà Nội, Long An, Kiên Giang, Bình Thuận, Cần Thơ, Sóc Trăng, Vĩnh Long, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa -Vũng Tàu, Tây Ninh, Hà Giang, Hưng Yên, Lai Châu, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Hà Nam, Đồng Tháp, Hòa Bình, Ninh Bình, Tuyên Quang, An Giang, Đồng Nai (riêng thành phố Biên Hòa nghỉ 2 ngày 3, 4/2), Quảng Ngãi, Lạng Sơn, Gia Lai, Thái Bình, Bình Định, Quảng Nam (chỉ Hội An, Tam Kỳ, Điện Bàn được nghỉ)...

2 tỉnh cho học sinh nghỉ 2 ngày (3, 4/2) gồm: Hậu Giang, Cao Bằng; các tỉnh cho học sinh nghỉ 3 ngày (3, 4, 5/2) là Tiền Giang, Lào Cai, Ninh Thuận, Hải Phòng, Thái Nguyên, Phú Yên…

Mặc dù đa số các bậc phụ huynh đều đồng tình với việc các cơ sở giáo dục thông báo việc nghỉ học bởi đây là động thái cần thiết để phòng dịch bệnh. Song việc này gây xáo trộn không hề nhỏ đối với các sinh hoạt của gia đình, nhất là những gia đình có con nhỏ đang học mầm non, tiểu học vì lứa tuổi này các con chưa thể tự chăm sóc bản thân mà vẫn cần sự trợ giúp, hướng dẫn của người lớn.

Tuy nhiên, do đặc thù từng công việc mà có thể thực hiện ở nhà hoặc bắt buộc phải đến cơ quan, công ty, nhà máy… mới có thể làm việc. Vì vậy, rõ ràng việc học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh sẽ gây ra những xáo trộn không nhỏ đối với hầu hết các gia đình. Lo lắng tiếp theo là nếu như dịch bệnh kéo dài thì việc học sinh nghỉ học có kéo dài hay không? Người trông con là một chuyện, việc học tập kiến thức của học sinh chắc chắn sẽ có gián đoạn nên ngành giáo dục cần có phương án chủ động bù đắp lại lượng kiến thức trong thời gian nghỉ học.

Trước mắt, mặc dù thông báo nghỉ học nhưng các nhà trường, trực tiếp thầy cô chủ nhiệm cũng cần khuyến cáo các bậc phụ huynh phải hướng dẫn con em mình các biện pháp cần thiết để chăm sóc sức khỏe bản thân như uống nhiều nước, ngủ đủ để phòng tránh bệnh. Trong thời gian được nghỉ học, hạn chế đưa trẻ đến chỗ đông người như lễ hội, các hoạt động tập thể… khiến việc nghỉ học cũng như không.

Được biết, trong thời gian nghỉ học vì dịch bệnh, nhiều trường đã tổ chức dạy học online để đảm bảo kiến thức cho học sinh. Đơn cử như Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (Nam Từ Liêm, Hà Nội), Trường Tiểu học Newton (Bắc Từ Liêm, Hà Nội)… đều cử giáo viên hướng dẫn, hỗ trợ cho học sinh tự học tại nhà và giải đáp các thắc mắc trực tuyến. Hệ thống giáo dục Hocmai cũng mở cổng học trực tuyến miễn phí chương trình cơ bản cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 11.

Thu Hương

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/giao-duc/lam-gi-khi-hoc-sinh-nghi-hoc-tintuc458081