Làm gì để sống thật lâu?

Nếu đi bộ tốt cho sức khỏe thì các nhân viên đi tuần kiểm tra đường sắt đã sống mãi.

Làm gì để sống lâu?

Nếu bạn nghĩ rằng thường xuyên vận động, chơi thể thao, chăm tập thể dục thì có thể kéo dài tuổi thọ. Điều này đúng hay sai? Chúng ta hãy cùng phân tích nhé:

- Nếu đi bộ tốt cho sức khỏe thì các nhân viên đi tuần kiểm tra đường sắt đã sống mãi.

- Nếu đạp xe rất tốt thì tại Hà Lan nơi có tỉ lệ người đi xe đạp chiếm 99% người ta đã phải sống lâu nhất thế giới.

- Con cá voi bơi lội suốt ngày, chỉ ăn cá và uống nước. Vậy mà nó vẫn béo ú, chả eo ót tẹo nào.

- Con thỏ chạy nhảy tối ngày mà cũng chỉ sống không quá 15 năm.

- Con rùa không chạy, chẳng làm gì, ngủ cả ngày nhưng lại sống đến 450 tuổi mới chịu... ra đi.

Vậy những người khuyên bạn nên vận động nhiều để có sức khỏe và thân hình gọn gàng đều là những người thật… thiếu hiểu biết.

Việt Nam không thể có Newton, vì sao?

Theo quan điểm của các nhà Lịch Sử và Khoa Học trên thế giới thì nhà bác học nổi tiếng người Anh - Isaac Newton đã khá may mắn khi được sinh ra ở Anh. Có sinh ra ở đây nên ông mới có thể phát minh ra định luật vạn vật hấp dẫn, Newton đã tìm ra nó khi ngồi dưới gốc cây táo và bị trái táo rơi vào đầu.

Nếu đen đủi chẳng may sinh ra ở Việt Nam thì rất có thể Newton sẽ ngồi dưới gốc dừa hoặc gốc mít, và khi đó thế giới sẽ có một anh chàng Nguyên Văn Niu Tơn nào đó “tay nhặt lá, chân đá ống bơ, miệng đọc thơ, mắt thẫn thờ nhìn miệng” và thi thoảng lại sáng tạo ra những định luật hết sức kỳ cục.

Cử Tạ

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/lang-cuoi/lam-gi-de-song-that-lau-972104.html