Làm gì để mạng xã hội 'made in Việt Nam cạnh tranh được với Facebook, Youtube!

Trong báo cáo trả lời chất vấn gửi đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông (TTTT) Trương Minh Tuấn cho rằng, để kiểm soát, hạn chế thông tin xấu, độc hại, phản cảm trên mạng xã hội, Bộ TTTT sẽ xây dựng chính sách quản lý nội dung thông tin trên mạng theo kịp với sự phát triển của công nghệ, sẽ thúc đẩy mạng xã hội do doanh nghiệp Việt Nam cung cấp dịch vụ. Trước ý kiến, theo nhiều chuyên gia, đại biểu Quốc hội, việc thúc đẩy mạng xã hội trong nước để cạnh tranh với mạng xã hội nước ngoài là việc có thể làm được. Tuy nhiên, cần kế hoạch, lộ trình cụ thể và có chính sách hỗ trợ tương xứng.

Theo Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, Việt Nam sẽ thúc đẩy phát triển mạng xã hội trong nước để cạnh tranh với mạng xã hội nước ngoài. Ảnh: Chinhphu.vn

Mạng xã hội trong nước cung cấp vẫn khó cạnh tranh

Năm 2005, mạng xã hội Việt Nam manh nha hình thành, đa số chỉ cung cấp nội dung thông tin dưới dạng blog và hình ảnh với một vài tên tuổi như Tamtay, Yobanbe, Clipvn, Sannhac….Đến năm 2009, mô hình Mạng xã hội có tính tương tác cao, cập nhật thông tin theo thời gian thực và mở rộng đối tượng tham gia ra đời, tiêu biểu là Zing Me do Cty cổ phần Truyền thông VNG phát triển. Và đến giữa năm 2010, Go.vn của Tổng Cty Truyền thông đa phương tiện VTC ra đời.

Hai mạng này phát triển bùng nổ cả về số người sử dụng cũng như thời lượng sử dụng. Tuy nhiên, từ năm 2013, Facebook đã tăng trưởng chóng mặt tại Việt Nam, trong khi đó, Zing Me lại đi xuống, VNG cũng thừa nhận thất bại. Một ông lớn khác Mạng Việt Nam Go.vn. Khi ra mắt vào năm 2010, ông Nguyễn Lâm Thanh, lúc bấy giờ là Trợ lý Tổng giám đốc VTC cho hay, nếu sau 6 tháng, Go.vn không vượt qua Facebook tại Việt Nam ở số lượng người thì dự án này xem như thất bại. Và thực tế, Go.vn đã thất bại. Một dự án mạng xã hội khác có triển vọng hơn là Zalo, vào cuối tháng 8 vừa qua, Zalo đã công bố có 80 triệu thành viên. Còn theo thống kê từ Bộ TTTT, tính đến 30.9, Facebook có khoảng 53 triệu thành viên, Youtube có khoảng 35 triệu thành viên tại Việt Nam. Theo nhận định nhiều chuyên gia CNTT, độ kết nối diện rộng và phổ biến trong chia sẻ thông tin thì zalo chưa bằng facebook.

Làm sao để cạnh tranh với Facebook, Youtube?

Trước vấn đề thúc đẩy mạng Việt Nam sẽ thúc đẩy mạng xã hội do DN trong nước cung cấp, trao đổi với PV Lao Đông, đại diện Zalo Group (mạng xã hội lớn nhất Việt Nam hiện tại) từ chối đưa ra nhận định về vấn đề này. Trong khi đó, Trần Anh Dũng- Tổng GĐ MOG Việt Nam - cho rằng, việc khó nhất để mạng xã hội do các DN trong nước cung cấp thay thế Facebook hay Youtube là thói quen ngườ dùng, việc người dùng thấy facebook quá tuyệt vời là rào cản. Vị Tổng GĐ này đưa ra nhận đinh, hiện nay các DN CNTT lớn của Việt Nam đã đủ sức cạnh tranh với mạng xã hội nước ngoài ngay trên sân nhà. “Zalo là ví dụ, Zalo có mức phát triển cao tương đương như Facebook ở Việt Nam”, ông Dũng nói. Tuy nhiên, ông Dũng đặt vấn đề, nếu để phát triển các mạng xã hội trong nước mà áp dụng biện pháp cứng rắn thì cấm dùng Facebook tại Việt Nam thì sẽ gây ra như khó khăn đáng kể. “Bởi Facebook là mạng toàn cầu, nếu cấm facebook tại Việt Nam thì người dùng sẽ dùng các mạng xã hội trong nước vì họ không có lựa chọn. Tuy nhiên, vấn đề là facebook kết nối toàn cầu nên việc kết nối, kinh doanh từ Việt Nam ra thế giới sẽ khó khăn”, ông Dũng nói với PV Lao Động.

Nhận xét về việc Bộ TTTT sẽ thúc đẩy mạng xã hội do DN Việt Nam cung cấp, ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng (Đoàn Bến Tre) cho rằng, nếu Bộ trưởng đặt quyết tâm như vậy, thì phải hoàn thiện toàn bộ thể chế để đáp ứng được cho công tác quản lý nhà nước. Hai là phải có toàn bộ các hệ thống các văn bản hướng dẫn tiêu chuẩn quy chuẩn để các cá nhân, tổ chức thực hiện vấn đề này. Thứ ba là Nhà nước phải đầu tư thỏa đáng cho công tác kiểm soát hệ thống CNTT và đầu tư sản xuất hoặc chuyển giao công nghệ, phần mềm làm sao tạo ra những bộ lọc để loại trừ được những thông tin xấu độc. Bên cạnh đó cần có giải pháp đối với những DN lớn, DN nước ngoài để xây dựng những quy chế, những thỏa thuận về vấn đề cung cấp các dịch vụ về CNTT. “Nếu chúng ta tổ chức được những giải pháp đồng bộ như thế, với đội ngũ cán bộ được đào tạo bồi dưỡng bài bản thì tôi nghĩ rằng sẽ làm tốt”, ông Nhưỡng nói.

THÔNG CHÍ - ĐỨC THÀNH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/thoi-su/lam-gi-de-mang-xa-hoi-made-in-viet-nam-canh-tranh-duoc-voi-facebook-youtube-576616.ldo