Lâm Đồng xuất khẩu chuối Laba sang Nhật Bản

Hợp tác xã Thương mại dịch vụ Laba Phú Sơn (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) vừa xuất khẩu 30 tấn chuối Laba đầu tiên sang thị trường Nhật Bản sau một năm ký hợp đồng tiêu thụ với đối tác. Trước khi xuất khẩu, phía Nhật Bản đã cử người sang tận nơi kiểm tra chất lượng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, quy trình thu hoạch, đóng gói…

Theo đơn vị này, sau lô hàng đầu tiên xuất khẩu thành công, phía Nhật Bản đặt hàng mỗi tháng cung cấp từ ba đến bốn công-ten-nơ chuối Laba (20 tấn/công-ten-nơ). Đây là tín hiệu khẳng định thương hiệu, chất lượng chuối Laba của Lâm Đồng và tạo đầu ra ổn định cho người dân trồng chuối.

Duy trì bảo vệ suốt 24 giờ đối với dự án đường sắt trên cao

Ngày 27-8, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, đã có văn bản chỉ đạo Ban Quản lý dự án đường sắt (QLDAĐS) có biện pháp chấn chỉnh hoạt động của Tổng thầu EPC dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông (Công ty hữu hạn tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc) trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm để bảo đảm an ninh, an toàn dự án.

Ban QLDAĐS phải giám sát chặt chẽ các hoạt động, chỉ đạo Tổng thầu tăng cường lực lượng an ninh, lắp hàng rào, bố trí ca-mê-ra theo dõi, nhân sự bảo vệ suốt 24 giờ tại lối lên xuống ga để kiểm soát chặt người ra vào công trường. Thời gian qua, một số nhà ga và khu vực đề-pô đã xảy ra hiện tượng mất vật tư, thiết bị của dự án. Hiện, dự án đã đóng điện áp 22 KV trên toàn tuyến, yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an toàn điện hết sức quan trọng.

Bộ GTVT cũng yêu cầu Tổng thầu EPC nghiêm túc rút kinh nghiệm, không để tái diễn việc tự ý đưa cán bộ, công nhân viên của Tổng thầu và người thân lên tàu chạy thử như vừa qua. Mọi tài liệu sử dụng song ngữ Việt - Trung trước khi in ấn, sử dụng tại dự án phải được Ban QLDAĐS xem xét, chấp thuận và chỉ sử dụng để phục vụ nội bộ, tạm thời trong quá trình thi công, nghiêm cấm không đăng tải, phát hành ra bên ngoài.

Chậm, hủy chuyến ở sân bay Điện Biên phần lớn do thời tiết xấu

Ngày 27-8, phản hồi công văn của UBND tỉnh Điện Biên về việc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) liên tục hủy chuyến chặng Hà Nội - Điện Biên, gây ảnh hưởng quyền lợi khách hàng, ACV khẳng định: Việc chậm/hủy chuyến trong quá trình khai thác của Công ty Bay dịch vụ hàng không (VASCO) do nhiều nguyên nhân khác nhau, phần lớn vì thời tiết xấu như sương mù, mưa bão,...

Khi xảy ra trường hợp bất khả kháng bởi thời tiết xấu, sân bay không đủ điều kiện khai thác, Cảng hàng không Điện Biên, VASCO bắt buộc ra quyết định chậm/hủy chuyến đối với các chuyến bay.

Trước đó, UBND tỉnh Điện Biên có báo cáo cho rằng, do độc quyền khai thác tuyến Hà Nội - Điện Biên cho nên ACV và doanh nghiệp thường xuyên hủy chuyến (có tuần hủy ba ngày liên tiếp); giá vé chặng bay Hà Nội - Điện Biên cao nhất trong khu vực và trong nước, ảnh hưởng đến quyền lợi của nhân dân.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/kinhte/thoi_su/item/37447802-lam-dong-xuat-khau-chuoi-laba-sang-nhat-ban.html