Lâm Đồng xử phạt đối tượng đưa tin thất thiệt về dịch Covid-19

Ngày 18-2, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng đã ban hành 'Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thông tin điện tử' đối với ông Nguyễn Huy Minh, sinh năm 1983, ngụ tại xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Theo quyết định, ông Nguyễn Huy Minh bị xử phạt số tiền 10 triệu đồng vì hành vi 'Vi phạm hành chính, cung cấp nội dung thông tin sai sự thật'.

Trước đó, vào ngày 14-2, trên trang facebook cá nhân của ông Nguyễn Huy Minh đưa thông tin: "Có người ở tỉnh Vĩnh Phúc nơi đang có dịch corona vừa vào nhà người quen ở huyện Lâm Hà, Lâm Đồng". Thông tin này đã gây hoang mang, lo lắng trong dư luận ở địa phương. Một số người đã chia sẻ thông tin trên và chỉ trích cơ quan chức năng không kịp thời cách ly, kiểm tra…

 Thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 trên trang facebook của ông Nguyễn Huy Minh.

Thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 trên trang facebook của ông Nguyễn Huy Minh.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, cơ quan chức năng địa phương xác minh và khẳng định thông tin trên hoàn toàn bịa đặt. Chiều 15-2, tại cơ quan công an huyện Lâm Hà, ông Minh khai nhận vào ngày 13-2, trong lúc đi gửi hàng tại cây xăng xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, ông nghe người dân nói ở Lâm Hà đang có người từ vùng dịch ở tỉnh Vĩnh Phúc đến nên đã đăng tải thông tin này lên trang Facebook cá nhân.

Trước đó, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cũng đã tiến hành xử lý 6 học sinh và một phụ nữ về hành vi đưa thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 trên mạng xã hội.

Tin, ảnh: VŨ ĐÌNH ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/lam-dong-xu-phat-doi-tuong-dua-tin-that-thiet-ve-dich-covid-19-610267