Lâm Đồng: Xe khách mất lái cán nát ô tô con, 2 người tử vong

Mới đây một vụ tai nghiêm trọng giữa xe khách hãng xe Thành Bưởi và xe ô tô bốn chỗ khiến hai người vong đã diễn ra tại Km 176 + 880 trên quốc lộ 20, đoạn đi qua địa phận xã Tam Bố, huyện Di Linh (Lâm Đồng).

Theo thông tin nhận được, vào khoảng 23 giờ 24 phút, ngày 9/5 một chiếc ô khách mang BKS 51B - 194.67 do tài xế Nguyễn Đình Duy (33 tuổi, trú tại Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) đang lưu thông trên đường theo hướng Lâm Đồng- Tp. Hồ Chí Minh thì bất ngờ đâm vào xe ô tô bốn chỗ BKS 51C - 568.49 đang di chuyển theo chiều ngược lại.

Tại thời điểm diễn ra sự việc, trên xe ô tô bốn chỗ ngoài người điều khiển phương tiện- ông Nguyễn Trần Quốc Tuấn (51 tuổi, trú tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) còn có anh Nguyễn Quốc Trưởng (34 tuổi, trú tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Được biết, anh Nguyễn Quốc Trưởng là cán bộ Trạm CSGT Madagui thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng.

Từ ảnh hiện trường có thể thấy vụ va chạm mạnh khiến đầu chiếc xe ô tô bốn chỗ biến dạng hoàn toàn. Các mảnh vỡ từ hai chiếc xe bắn ra xung quanh, nằm la liệt trên đường. Được biết ông Tuấn và anh Trưởng đã tử vong ngay sau khi va chạm với xe khách thuộc hãng xe Thành Bưởi.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng điều tiết giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Ảnh: MXH Giao thông

An Nhiên

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/lam-dong-xe-khach-mat-lai-can-nat-o-to-con-2-nguoi-tu-vong-d2066661.html