Lâm Đồng: Virus tấn công vườn rau gây thiệt hại nặng cho nông dân

Một loại bệnh lạ do virus gây ra tấn công vườn rau khiến các nhà vườn ở TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng điêu đứng. Bởi, loại virus này chưa có thuốc đặc trị nên sự lây lan từ vườn này sang vườn khác rất nhanh.

Theo ghi nhận của PV TTXVN, thời gian gần đây, khu vực Đất Mới, Phước Thành, Đa Thiện… thuộc địa bàn phường 7, phường 8 (TP.Đà Lạt) là những địa bàn chịu nhiều ảnh hưởng của căn bệnh lạ do virus gây ra trên cây rau.

Loại bệnh này phát triển mạnh nhất trên những loại rau ăn lá, rau ngắn ngày như xà lách cô rôn, xà lách Mỹ… trồng ngoài trời rất dễ bị nhiễm bệnh, kể cả cây con và cây trưởng thành. Khi nhiễm bệnh, cây xuất hiện các triệu chứng như héo úa, vàng lá, không thể phát triển và chết dần.

Loại virus lạ khiến rau không phát triển, vàng héo rồi chết. (Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng).

Anh Nguyễn Quốc Minh Ngữ (khu Đất Mới, phường 7, TP.Đà Lạt) trao đổi với PV báo Sài Gòn Giải Phóng, gia đình có 1,5ha trồng rau xà lách. Trước kia cung cấp trung bình từ 6 đến 8 tấn/tháng các loại cho thị trường các tỉnh phía Bắc. Tuy nhiên, khoảng 3 tháng trở lại đây, cả khu vườn chỉ cho thu hoạch được gần 1 tấn rau/tháng nhưng chất lượng không đảm bảo do rau nhiễm bệnh.

Anh Ngữ bất lực nhìn vườn rau chết dần bởi virus lạ. (Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng).

Đồng cảnh ngộ với anh Ngữ, bà Bùi Thị Bình, tổ 1, khu Đất Mới chia sẻ với TTXVN, sau Tết, gia đình bà xuống giống được 38.000 gốc xà lách. Sau đó, thương lái đã đặt trước 32 triệu đồng để mua nguyên vườn rau nhưng giờ cây bị nhiễm bệnh, bà ngậm ngùi trả lại tiền và cày bỏ vườn để xuống loạt giống mới.

Theo chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng, căn bệnh trên do loại virus đốm héo cà chua TSWV gây ra, xuất hiện trên cả cây rau xà lách và hoa cúc. Thống kê ban đầu có hơn 70ha hoa cúc, 10ha rau xà lách trên địa bàn TP.Đà Lạt bị nhiễm virus.

Vườn rau bị bệnh chết sạch, nông dân phải trồng lại từ đầu. (Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng).

Trao đổi với báo Sài Gòn Giải Phóng, bà Vũ Thị Thúy, Trưởng phòng Bảo vệ thực vật, chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng cho biết, tình trạng virus gây hại trên cây trồng bắt đầu từ tháng 4/2017 xuất hiện trên cây hoa cúc, rau xà lách. Đây là một trong những dòng virus lây nhiễm qua côn trùng khiến cho cây trồng có biểu hiện vàng lá, không phát triển, héo rũ.

"Cái khó hiện nay là dòng virus này chưa có thuốc đặc trị nên chúng tôi đã khuyến cáo các vườn ươm khi phát hiện bệnh thì loại bỏ cây giống. Đối với các nhà vườn, khuyến cáo người khi phát hiện bệnh thì tiến hành nhổ bỏ không cố chăm sóc tận dụng. Thực hiện tốt chế độ luân canh với các cây trồng không phải ký chủ của virus, hạn chế trồng các giống nhiễm nặng, vệ sinh đồng ruộng tránh sự lây lan do tàn dư cây trồng", bà Thúy cho biết thêm.

Ngọc Lài (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/lam-dong-virus-tan-cong-vuon-rau-gay-thiet-hai-nang-cho-nong-dan-a367406.html