Lâm Đồng: Triệt xóa 39 vụ, thiêu hủy 818 cây cần sa

Theo số liệu tổng hợp của cơ quan chức năng, trong năm 2020, tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện và triệt xóa hàng chục vụ trồng cây có chứa chất ma túy (cây cần sa) trên địa bàn. Ngoài việc lén lút trồng xen hàng trăm cây trên các nương, rẫy cà phê, các đối tượng còn sử dụng cả nhà vệ sinh để trồng loại cây này.

Theo số liệu tổng hợp của cơ quan chức năng, trong năm 2020, tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện và triệt xóa hàng chục vụ trồng cây có chứa chất ma túy (cây cần sa) trên địa bàn. Ngoài việc lén lút trồng xen hàng trăm cây trên các nương, rẫy cà phê, các đối tượng còn sử dụng cả nhà vệ sinh để trồng loại cây này.

Ngày 27/12, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ đầu năm đến nay, tình trạng trồng cây cần sa trên địa bàn đang diễn biến phức tạp. Đáng lo ngại, có địa phương được phát hiện trồng loại cây này nhiều nhất lên đến 568 cây.

Triệt phá một vụ trồng cần sa trong nhà vệ sinh trên địa bàn TP Đà Lạt

Triệt phá một vụ trồng cần sa trong nhà vệ sinh trên địa bàn TP Đà Lạt

Theo đó, có tới 39 vụ với 818 cây cần sa được phát hiện, thiêu hủy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, nơi phát hiện nhiều nhất là huyện Lâm Hà (13 vụ, 568 cây); tiếp theo ở huyện Di Linh (13 vụ, 125 cây); TP Đà Lạt (6 vụ, 70 cây); huyện Đức Trọng (4 vụ, 47 cây); huyện Bảo Lâm (2 vụ, 6 cây); huyện Đơn Dương (1 vụ, 2 cây).

Theo cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng, ngoài việc tiêu hủy toàn bộ cây cần sa trên, tất cả các trường hợp vi phạm đều bị xử phạt hành chính và tổ chức kiểm điểm trước dân. Riêng hành vi tàng trữ cần sa trái phép sau khi phát hiện, cơ quan chức năng sẽ tiến hành lập hồ sơ khởi tố hình sự.

Thanh Hà – VPĐD Lâm Đồng

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/lam-dong-triet-xoa-39-vu-thieu-huy-818-cay-can-sa-16329/