Lâm Đồng: Tránh côn đồ hành hung trên quốc lộ, xe khách lao xuống vực

Để tránh vụ tai nạn thảm khốc có thể xảy ra, tài xế xe khách đã phải phanh gấp và đánh lái khiến chiếc xe rơi xuống vực sâu khoảng 5 mét.

Hiện trường vụ việc

Cụ thể, chiều ngày 29.4, trên quốc lộ 20 đoạn qua địa phận xã Đinh Trang Hòa (huyện Di Linh, Lâm Đồng), một nhóm đối tượng đi trên nhiều xe máy kém theo dao, rựa, mã tấu đã rượt đuổi xe ô tô BKS 49A – 249.55 do tài xế Nguyễn Hữu Bằng (27 tuổi, ngụ tại TP Đà Lạt) điều khiển đang lưu thông theo hướng TP.HCM – Đà Lạt.

Cùng khoảng thời gian này, tài xế Trương Thanh Dân (47 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) đang điều khiển xe khách giường nằm 45 chỗ BKS 47D – 025.47 lưu thông theo hướng ngược lại.

Khi tới vị trí trên, anh Dân nhận thấy phía trước mình nhiều người đang quây lấy đập phá chiếc ô tô 7 chỗ và hành hung những người trong xe ngay giữa đường. Không còn cách nào khác, tài xế Dân bắt buộc phải phánh gấp và bẻ lái chấp nhận cho xe rơi xuống vực sâu khoảng 5 mét bên đường.

Rất may, lúc đó trên xe khách chỉ có 2 người và cũng không có ai bị thương, chiếc xe cũng chỉ bị hư hỏng phần đầu.

Về phía vụ hành hung, tài xế Nguyễn Hữu Bằng của xe ô tô 7 chỗ bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu do trúng mã tấu của nhóm côn đồ; chiếc xe cũng bị các đối tượng trên đập vỡ nát kính ở phía sau.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Di Linh điều tra, làm rõ.

THÀNH KHIÊM

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/phap-luat/artmid/622/articleid/18022/lam-dong-tranh-con-do-hanh-hung-tren-quoc-lo-xe-khach-lao-xuong-vuc