Lâm Đồng: Thương binh làm giàu từ mô hình đa canh

Trở về từ chiến dịch biên giới Tây Nam với thương thích 45%, ông Vũ Đình Xệ đã quyết định gắn bó với xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Ông trồng hơn 2.000 cây cà phê, sầu riêng, 400 cây bơ và ao nuôi cá... Mỗi năm, gia đình ông Xệ thu về hơn 400 triệu đồng.

- Video thương binh Lâm Đồng làm kinh tế giỏi. Nguồn: Nông Nghiệp Lâm Đồng TV.

Ảnh: Cắt từ video.

Ảnh: Cắt từ video.

Lan Phương (Theo Nông Nghiệp Lâm Đồng TV)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/lam-dong-thuong-binh-lam-giau-tu-mo-hinh-da-canh/20191108041437316