Lâm Đồng: Tất bật gói hơn 6.000 bánh chưng, bánh tét hỗ trợ miền Trung

Ngày 21-10, hàng trăm tình nguyện viên trên địa bàn huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) tập trung tại chùa Khánh Vân (thị trấn Đạ Tẻh) bắt đầu triển khai gói bánh chưng, bánh tét gửi tặng người dân vùng lũ các tỉnh miền Trung.

Theo đại diện chùa Khánh Vân cho biết, đã nhận được hơn 3 tấn gạo nếp, hơn 300kg đậu xanh, hàng trăm bó lá dong và hàng tấn củi từ người dân địa phương đóng góp để chung tay gói bánh gửi tặng người dân vùng lũ miền Trung.

Đông đảo người dân trên địa bàn huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) tập trung gói bánh

Đông đảo người dân trên địa bàn huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) tập trung gói bánh

“Dự kiến trong ngày hôm nay các tình nguyện viên sẽ gói được 5.000 – 6.000 chiếc bánh tét, bánh chưng. Bánh luộc xong sẽ được gửi ra tặng người dân vùng lũ ở Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế”, thầy Thích Nhuận Thanh, Trụ trì chùa Khánh Vân chia sẻ.

Sau đó, nhà chùa và người dân Đạ Tẻh tiếp tục gói khoảng 4.000 – 5.000 bánh tặng người dân Quảng Bình và Hà Tĩnh.

Bánh gói xong đến đâu sẽ luộc chín đến đó để kịp thời gửi tặng người dân vùng lũ miền Trung

Cũng trong sáng nay, các cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (xã Lộc An) và đoàn viên thanh niên thị trấn Lộc Thắng (huyện Bảo Lâm) đã chung tay gói khoảng 1.200 chiếc bánh tét, bánh chưng gửi tặng người dân vùng lũ huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình).

Chiều 21-10, hàng cứu trợ tiếp tục được các đơn vị, cá nhân tại Đà Lạt chuẩn bị gửi ra các tỉnh miền Trung

Trước đó, tại TP Đà Lạt, nhiều nhóm thiện nguyện cũng đã tổ chức gói hơn 1.000 bánh chưng, bánh tét; quyên góp các nhu yếu phẩm sau đó gửi ra các tỉnh miền Trung đang chịu thiệt hại nặng bởi lũ lụt.

ĐOÀN KIÊN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/lam-dong-tat-bat-goi-hon-6000-banh-chung-banh-tet-ho-tro-mien-trung-692846.html