Lâm Đồng: Tàng trữ cả kho công cụ hỗ trợ trong nhà rồi rao bán qua mạng

Kiểm tra chỗ ở của Thanh, lực lượng chức năng phát hiện 9 cây súng cồn tự chế bắn đạn bi, 33 bình xịt hơi cay, 29 thanh kiếm các loại cùng nhiều tay đấm gấu với chất liệu là thép.

Theo báo Tiền phong, ngày 21/11, Công an TP. Đà Lạt cho biết đang hoàn tất hồ sơ xử lý vụ tàng trữ, mua bán công cụ hỗ trợ trái phép với số lượng lớn.

Số "hàng nóng" gồm kiếm, bình xịt hơi cay, súng cồn... cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, vào ngày 20/11, Đội Cảnh sát hình sự (Công an TP. Đà Lạt) và Công an phường 4 bắt quả tang Nguyễn Chí Thanh (29 tuổi, ngụ lô C1 khu quy hoạch Mạc Đĩnh Chi, phường 4) đang bán công cụ hỗ trợ cho Lê Đại Dương (23 tuổi, tạm trú tại phường 6, TP. Đà Lạt).

Kiểm tra chỗ ở của Thanh, lực lượng chức năng phát hiện 9 cây súng cồn tự chế bắn đạn bi, 33 bình xịt hơi cay, 29 thanh kiếm các loại cùng nhiều tay đấm gấu với chất liệu là thép.

Công an lập biên bản vụ việc. Ảnh: Báo Tiền phong

Theo báo Dân trí, tại cơ quan công an, Thanh khai nhận vào đầu tháng 7/2018 đã mua nhiều loại bình xịt hơi cay, súng cồn, kiếm của một người tên Huân (chưa rõ lai lịch), với tổng số tiền khoảng 18 triệu đồng, rồi mang về nhà để rao bán qua mạng.

Cơ quan điều tra đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số tang vật mà Thanh tàng trữ đồng thời mở rộng điều tra vụ việc.

Phương Dung (Tổng hợp)

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/lam-dong-tang-tru-ca-kho-cong-cu-ho-tro-trong-nha-roi-rao-ban-qua-mang-d16775.html