Lâm Đồng: Tạm giữ đối tượng trồng và sản xuất số lượng lớn cần sa

Ngày 18.3, Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa tạm giữ 1 đối tượng cùng số lượng lớn cần sa và các loại máy móc, dụng cụ phục vụ đóng gói được phát hiện tại nhà đối tượng.

Đối tượng Lê Duy Khánh cùng tang vật

Theo đó, khoảng 22 giờ ngày 17.3, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế - ma túy Công an huyện Lâm Hà phối hợp Công an xã Phúc Thọ tiến hành kiểm tra đột xuất nhà của nghi can Lê Duy Khánh, 34 tuổi (ngụ tại thôn Phúc Thanh, xã Phúc Thọ, Lâm Hà).

Tại đây, cơ quan điều tra đã phát hiện một số lượng lớn cần sa gồm: 10 túi nilon, 75 túi bạc, 78 túi giấy bạc không có nhãn mác, tất cả được cất giấu trong thùng carton. Kiểm tra bên trong các túi đều có chứa thân, cành, lá thực vật khô, nghi là cần sa, 210 ống giấy cuốn chứa bột nghi cần sa, 1 túi đựng hạt màu xanh, nghi hạt cần sa.

Cần sa được Khánh chia nhỏ đóng trong nhiều bịch màu bạc

Ngoài ra, Cơ quan Công an còn thu giữ 1 máy hàn, 1 cân điện tử, 1 máy nghiền, 1 máy tạo khuôn, máy sấy, 1 thùng xốp bên trong có chứa các chất bột màu trắng, xanh, đỏ, 1 thùng gỗ trong có chứa các chất bột màu xanh, máy ảnh, điện thoại... cùng nhiều vật dụng liên quan khác.

Qua quá trình đấu tranh, bước đầu đối tượng khai nhận toàn bộ số cần sa trên được đối tượng thu từ vườn do mình trồng ở xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà từ tháng 8.2019 để sử dụng.

Hiện, cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ đối tượng cùng toàn bộ số tang vật trên để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

THÀNH KHIÊM

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/phap-luat/tin-nong/artmid/2076/articleid/27781/lam-dong-tam-giu-doi-tuong-trong-va-san-xuat-so-luong-lon-can-sa