Lâm Đồng: Sát hại 3 bà cháu rồi chôn xác phi tang

Sáng ngày 25/5, Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng, làm 3 người thiệt mạng.

Điều đáng nói, sau khi sát hại ba người này, hung thủ còn nhẫn tâm đào hố chôn xác các nạn nhân trong vườn cà phê.

Theo cơ quan công an, sáng ngày 24/5, bà Hoàng Thị Vượng (71 tuổi; ngụ tại thôn 9, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) dẫn 2 cháu nội là Đoàn Đức Tiến (4 tuổi) và Đoàn Thị Nguyên Thảo (3 tuổi) sang nhà bà Nghiêm Thị Nhi (50 tuổi- hàng xóm) để chơi.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnamnet)

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnamnet)

Trong lúc nói chuyện bà Vượng và bà Nhi xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, bà Nhi đã dùng dao chém chết bà Vượng tử vong, sau đó chém luôn 2 cháu của bà Vượng. Chưa dừng lại, đối tượng đã đưa xác 3 bà cháu ra vườn cà phê của gia đình đào hố nhằm phi tang thi thể các nạn nhân.

Người nhà 3 nạn nhân không thấy về nên đã đi tìm và báo chính quyền. Đến rạng sáng ngày 25/5 người dân trong khu vực phát hiện xác các nạn nhân bị chôn trong vườn cà phê của bà Nhi.

Vụ án mạng đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

P.L

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/lam-dong-sat-hai-3-ba-chau-roi-chon-xac-phi-tang-d98248.html