Lâm Đồng: Rừng thông bị đốn hạ để bán đất cho người dân trồng cà phê

Theo báo cáo của Ban Quản lý rừng (QLR) Đam B'ri, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng thì diện tích thông bị ngã đổ là do mưa bão, nhưng thực tế thì không phải vậy.

Số liệu báo cáo của Ban Quản lý rừng Đam B'ri khác xa với ngoài thực tế(?)

Sau nhiều lần về Bảo Lâm để đi thực tế, nhóm PV đã tìm hiểu về vấn đề này và đã thấy được phản ánh của dân là có cơ sở.

Theo báo cáo thì Ban QLR phòng hộ Đam B’ri được UBND tỉnh giao quản lý 12.582,67 ha. Trong đó có 12.360,18 ha đất Lâm Nghiệp (đất có rừng) và 222,49 ha đất ngoài Lâm nghiệp.

Số liệu báo cáo của Ban QLR phòng hộ Đam B'ri, huyện Bảo Lâm.

Cũng theo số liệu báo cáo của Ban QLR phòng hộ Đam B’ri, từ 2008 đến cuối 2017, có 69 vụ lấn đất Lâm nghiệp với 45,563 ha đất bị lấn chiếm. 498 vụ phá rừng thiệt hại 4520,343m3 gỗ.

Báo cáo trên giấy tờ của BQLR (Ban quản lý rừng) là vậy, nhưng thực tế tác nghiệp tại hiện trường của PV thì rất nhiều diện tích Thông thuộc Lâm phần của BQL rừng Đam B’ri đã bị ken gốc chết, bị cưa và cây đã biến mất.

Thay vào đó là những vườn cà phê xanh tốt mà người dân đang canh tác, bên trong vẫn còn nhô lên rất nhiều gốc thông chưa xóa hết dấu vết.

Theo tìm hiểu của PV thì được biết những khu vực này vốn là đất rừng, sau khi rừng bị phá thì đã chuyển nhượng đất cho nhiều người.

Theo chân người dân, PV vào các khu vực thuộc xã Lộc Phú, Lộc Ngãi và rừng gần Thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, những khu vực này trước đây là rừng thông chen chúc nhau, nhưng nay đã là đất cà phê, thậm chí những khu vực gần sát trạm Quản lý bảo vệ rừng.

Trạm Phú Thắng - Trạm do ông Vương Văn Độ làm trạm trưởng, vườn cà phê đã nằm sát trạm, những cây thông to bị cưa gốc và cây cũng đã biến mất chỉ còn trơ lại gốc.

Thực tế ở rừng thông bị triệt hạ thay vào đó là trồng cà phê.

Nhưng thảm hại hơn là Buôn Nao Quang, xã Lộc Phú nơi đây gần sát trạm Quản lý bảo vệ rừng của Ban do ông Trịnh Đình Dũng làm trạm trưởng, nhiều cây thông lớn bị cưa hạ, nằm ngổn ngang ngoài rừng, nhiều vườn cà phê nằm trên đất của Ban quản lý rừng, nhưng khi được hỏi người dân nói đã nhận chuyển nhượng từ lâu.

Thâm nhập vào các khu vực trên đâu đâu cũng nhìn thấy rừng thông đang bị triệt hạ từng ngày, diện tích rừng bị thu hẹp lại, vườn nhà mọc lên, một số nơi khi chúng tôi vào vai người mua đất thì dân ở đây cho biết: Đất thì của chúng tôi khai hoang lâu rồi, nhưng anh mua thì có 2-3 ha một chứ nhiều thì phải rải rác, đất không có giấy tờ nhưng 600 đến 700 triệu/1 ha.

Theo tìm hiểu của PV, những hộ dân này đa số là từ phía Bắc mới di dân tự do vào đây nên thời gian chưa lâu.

Phía trong vườn cà phê này những cây thông đang bị ken gốc sắp đốn hạ.

Cũng qua quan sát, số diện tích rừng giao cho Cộng đồng dân cư Thôn 4, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm cũng đã trở thành khu trồng cà phê của dân, nơi đây chẳng còn bóng dáng của rừng nữa.

Có hay không cán bộ Ban quản lý rừng làm ngơ cho việc phá rừng bán đất ?

Người dân nơi đây hay rỉ tai nhau về việc cán bộ Ban quản lý rừng buông lỏng cho việc phá rừng, bán đất rừng cho dân là chuyện thường ở huyện.

Cán bộ xã, huyện ai cũng nhiều đất, nhưng họ rất ranh ma không bao giờ đứng tên mình mà đứng tên những người ngoài nhưng thân tín, rồi bán và qua tay nhiều người.

Ông Nguyễn Văn Năm - Trưởng ban QLR phòng hộ Đam B'ri trao đổi với PV. ( Ảnh cắt từ clip)

Trao đổi về điều này, ông Nguyễn Văn Năm - Trưởng ban QLR phòng hộ Đam B’ri cho biết: “Diện tích mà dân trồng cà phê trên diện tích rừng được giao của Ban là đất đó đã được quy hoạch giao cho dân trồng cây, những diện tích gần các trạm Quản lý BVR (quản lý bảo vệ rừng) thì cũng đã được giao cho dân.

Còn những cây thông đổ mà PV quay lại được là do bị bão, nhưng theo quy định của Chính phủ thì không được tận thu nên cây cứ nằm ngoài rừng”.

Cũng theo một số người dân nơi đây, từ những năm 2007-2008 đến nay đã có rất nhiều cuộc thanh, kiểm tra.

Tuy nhiên không hiểu sao diện tích rừng thông cứ bị mất, vườn cà phê cứ mọc lên, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai chịu trách nhiệm.

Người dân nơi đây rất bức xúc trước tình trạng mất rừng nghiêm trọng, mong muốn và khẩn thiết đề nghị, UBND tỉnh và CA tỉnh Lâm Đồng vào cuộc để điều tra làm rõ những dấu hiệu vi phạm, lợi ích nhóm nơi đây...

(Còn nữa)

Ngọc Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/lam-dong-rung-thong-bi-don-ha-de-ban-dat-cho-nguoi-dan-trong-ca-phe-d72772.html