Lâm Đồng: QL27 tan nát, đường nhựa thành... đường đất

QL27 là tuyến đường huyết mạch nối Lâm Đồng với Đắk Lắk và kết nối trung tâm TP Đà Lạt với các huyện...

QL27 xuống cấp, tan nát gây mất ATGT

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, tuyến QL27 dài 93km, điểm đầu tuyến xuất phát từ Km83 (đoạn cầu Krông Nô, giáp ranh giữa tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng) đến điểm cuối giao với đường cao tốc Liên Khương - Đà Lạt. Hiện, tuyến đường đang xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường nhựa bong tróc cục bộ, đá lởm chởm, mỗi lần có xe tải chạy qua, bụi cuốn mù mịt, đá dăm chèn bánh xe “bắn” hết vào nhà dân hai bên đường. Càng đi sâu về hướng TP Đà Lạt, nhiều vị trí qua thôn Trung Tâm, thôn Lăng Tô (xã Đại K’nàng, Lâm Hà) hư hỏng kéo dài, mặt đường nhựa hư hỏng hoàn toàn, đường nhựa thành đường đất “nắng bụi mưa lầy”. Nhiều đoạn xuất hiện chi chít ổ gà, ổ voi, hố sâu khiến các phương tiện đi lại khó khăn, gây mất ATGT và tiềm ẩn nguy cơ TNGT.

Nghiêm trọng hơn, đoạn đường dài khoảng 12km qua đèo Phú Mỹ đèo dốc quanh co, nguy hiểm nhưng mặt đường nhựa bị băm nát, chằng chịt ổ gà, ổ voi, đá nổi lên lởm chởm, hai bên lề đường sụp lún mất ATGT.

Ông Chu Văn Tư, Trưởng thôn Lăng Tô (xã Đại K’nàng, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) bức xúc: “Tuyến đường hư hỏng gần 1 năm nay nhưng không thấy đơn vị nào sửa chữa. Thi thoảng có người chắp vá sơ sài, vài tháng lại bị hư hỏng. Nguy hiểm nhất là về ban đêm, xe máy đi qua sụp hố liên tục”.

Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng cho biết, hàng năm Tổng cục Đường bộ VN đều bố trí vốn để thực hiện việc sửa chữa định kì tuyến QL27. Tuy nhiên, tuyến đường được đầu tư thi công từ rất lâu và đầu tư không đồng bộ, nên sau thời gian dài khai thác đã xuống cấp nghiêm trọng. Nguồn vốn bố trí sửa chữa có hạn, chỉ đủ để sửa chữa những vị trí hư hỏng nhiều, đảm bảo ATGT.

“Trong các cuộc tiếp xúc cử tri, bà con phản ánh nhiều. Mới đây, tại buổi làm việc với Bộ GTVT, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đề cập đến vấn đề QL27 xuống cấp, cần nâng cấp toàn tuyến. Tỉnh xin cơ chế thảm lại mặt đường toàn tuyến, kinh phí khoảng 300 tỷ đồng để đảm bảo giao thông. Hiện, tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gửi Bộ GTVT và các cơ quan Trung ương xin cân đối vốn để thực hiện”, ông Tuấn cho hay.

Ngọc Hùng

Nguồn ATGT: http://www.atgt.vn/lam-dong-ql27-tan-nat-duong-nhua-thanh-duong-dat-d279445.html