Lâm Đồng: Phát hiện gần 4m3 gỗ không rõ nguồn gốc

Nhiều cây gỗ lớn bị cưa hạ và xẻ vuông vức được lâm tặc cất giấu trong rẫy cà phê của người dân.

Ngày 25/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với Công an huyện Bảo Lâm và Hạt kiểm lâm huyện làm rõ gần 4m3 gỗ lậu cất giấu trên địa bàn.

Theo đó, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện tại nhà ông Thào Xuân Thành (ngụ thôn 3, xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm) 18 phách gỗ các loại, khối lượng hơn 1m3.

Hiện trường phát hiện số gỗ lậu.

Hiện trường phát hiện số gỗ lậu.

Thời điểm này, ông Thành không cung cấp được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số gỗ trên.

Kiểm tra căn nhà, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm 2 máy liên hợp dùng để cưa xẻ gỗ và 1 máy khoan, nghi ngờ là tang vật có liên quan đến số gỗ lậu trên.

Tiến hành kiểm tra tiểu khu 388, xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm, lực lượng công an phát hiện 1 cây gỗ dái ngựa cổ thụ đã bị cưa hạ, phần còn lại tại hiện trường là 2 lóng gỗ có khối lượng gần 2m3.

Ngoài ra, quanh khu vực còn phát hiện thêm 6 hộp gỗ mò cua, khối lượng gần 0,8m3.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Gia Hân

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/lam-dong-phat-hien-gan-4m3-go-khong-ro-nguon-goc-d146949.html