Lâm Đồng: Nuôi và cấp đông động vật quý hiếm bị phát hiện

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã theo dõi và phát hiện hai vụ nuôi nhốt, cấp đông động vật hoang dã, quý hiếm với số lượng lớn tại tỉnh này khiến dư luận xôn xao về tình trạng động vật hoang dã bị giết thịt.

Ngày 12/9, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cho biết Công an huyện Đạ Huoai đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ Đinh Thanh Mạnh (30 tuổi), trú tại Thôn 5, xã Đạ P'loa, huyện Đạ Huoai tỉnh Lâm Đồng, tàng trữ 1 cá thể tê tê, đồng thời cấp đông 44 kg thịt động vật hoang dã.

Động vất hoang dã đã cấp đông

Trước đó, Phòng Cảnh sát Môi trường bắt quả tang Đinh Thanh Mạnh đang mở một thùng xốp tại sân nhà của mình. Bên trong thùng có 1 con tê tê còn sống với trọng lượng 4,5 kg được đựng trong bao lưới. Đinh Thanh Mạnh khai nhận mua cá thể tê tê này của 1 người đi săn với giá 1,2 triệu đồng. Kiểm tra tủ đông trong nhà của Đinh Thanh Mạnh, lực lượng công an phát hiện 44 kg thịt và xương của các loài động vật hoang dã như khỉ, sóc, chồn, heo rừng, cheo cheo…

Với sự chứng kiến của các cơ quan chức năng liên quan: Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đạ Huoai và Hạt Kiểm lâm, Phòng Cảnh sát Môi trường đã hoàn tất các thủ tục, bàn giao vụ việc cho Công an huyện Đạ Huoai tiếp tục xử lý. Công an huyện đang lấy mẫu vật của con tê tê đưa đi giám định, nếu đúng đây là loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ trong Nghị định 160/2013/NĐ-CP, người lưu trữ sẽ khởi tố vụ án.

Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã phát hiện trên địa bàn huyện Cát Tiên, giáp ranh với huyện Đạ Huoai, đang lập hồ sơ xử lý các hành vi nuôi nhốt và tàng trữ trái phép động vật hoang dã đối với ông Nguyễn Văn Thành (35 tuổi), trú tại Tổ dân phố 6, thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên. Cơ quan chức năng đã phát hiện 2 con kỳ đà vân nặng 9 kg, 1 kỳ đà hoa cân nặng1 kg và 1 con rắn trâu nặng 1,4 kg, đang bị nhốt trong những cái bể phía sau nhà.

Cá thể tê tê được phát hiện

Kiểm tra hiện trường trong tủ đông ở nhà Nguyễn Văn Thành, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 100 kg thịt động vật hoang dã các loại, bao gồm dúi, nhím chồn, cheo cheo, mèo rừng, cầy hương, cầy vòi hương, cầy tai trắng… Đa số những động vật kể trên đều là động vật hoang dã quý hiếm thuộc các nhóm IB và IIB.

Tại cơ quan chức năng bước đầu xác định Nguyễn Văn Thành là người chuyên thu mua động vật rừng nuôi nhốt, cấp đông rồi bán lại cho các quán ăn uống.

PV

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/lam-dong-nuoi-va-cap-dong-dong-vat-quy-hiem-bi-phat-hien-20200913055215187.htm