Lâm Đồng nhờ trợ giúp để giải bài toán kẹt xe rau, hoa dịp tết

Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi Sở Công thương tỉnh Đồng Nai, TP.HCM, đề nghị hỗ trợ tạo điều kiện cho các phương tiện vận tải rau, hoa của tỉnh vào chợ đầu mối trong dịp tết.

Theo đó, nhằm tránh tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài trên cáctuyến đường chính ra vào các chợ đầu mối nông sản của TP.HCM, Đồng Nai, nhất là trong những ngày cận Tết Nguyên đán, SởCông thương tỉnh Lâm Đồng đềnghị các sở bạn “có tiếng nói” để BanQuản lý chợ đầu mối nông sản và cáccơ quan hữu quan, tạo điều kiệnthuận lợi cho các phương tiện vận tải đưa rau, hoa của Lâm Đồng vào chợ đầu mối, trong thời gian cao điểm này.

Hoa Đà Lạt đang khoe sắc (Ảnh: TL)

Hoa Đà Lạt đang khoe sắc (Ảnh: TL)

Đề nghị này của Sở Công thương Lâm Đồng dựa trên tinh thần Chỉ thị củaThủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các hiện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi lành mạnh, an toàn tiết kiệm và đặcbiệt là trên tinh thần chung tay góp phần bình ổn giá hàng hóa, dịch vụ trong dịp tết.

Trước đó, như Doanh nghiệp Việt Nam đã thông tin, vừa qua, tại TP. Đà Lạt, ngànhchức năng tỉnh Lâm Đồng, TP.HCM, Hiệp hội hoa Đà Lạt, người trồng hoa Đà Lạt,người vận chuyển và những đầu mối kinh doanh hoa lớn tại TP.HCM... đã tổ chức “hôịnghị diên hồng”, tìm giải pháp để tránh tình trạng rau, hoa Đà Lạt “dội chợ”trong những ngày giáp tết.

Tại đây, ngoài những ý kiến traođổi, đóng góp từ các bên liên quan, thì đề tài được thảo luận nhiều nhất đó là tình trạng kẹt xe kinh hoàngtrên trục đường từ Đà Lạt xuống TP.HCM, nhất là trong những ngày cận tết.

Trong những ngày giáp tết, để hoa Đà Lạt đến được với người tiêu dùng TP.HCM là cả một vấn đề (Ảnh: TL)

Nhiều người trồng rau, hoaĐà Lạt, nhà xe vận chuyển hàng hóa vẫncòn “ám ảnh” khi kể lại “thảm cảnh” các tết trước khi chở hoa “bò” từ Đà Lạt về các chợ đầu mối ở TP.HCM như Hồ Thị Kỷ, Đầm Sen… nhưng khôngvào chợ được vì kẹt xe, tắc đường.

Do để trên xe thời gianlâu, cộng với thời tiết nắng nóng, hoa bị hư hỏng, xuống chất lượng rất nhiều. Chưa kể, khi vào được chợ thì vào đồng loạt vàđã sát tết nên “dội hàng”, “dội chợ” khiến giá rớt thê thảm. Một sốnhà vườn phải bán cho các chủ vựa nhỏ, đến khi thu tiền thì không tìm ra chủ vựa…

VIÊN HỮU

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tin-tuc/lam-dong-nho-tro-giup-de-giai-bai-toan-ket-xe-rau-hoa-dip-tet/20190127071413410