Lâm Đồng: Nhập nhiều giống hoa cao cấp phục vụ Tết

Để phục vụ cho Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, 14 công ty trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã nhập khẩu với số lượng trên 65 triệu củ, cây, ngọn, hạt, cành hoa của 44 chủng loại hoa từ Hà Lan và các nước châu Âu.

Cácloại hoa được nhập khẩu là chủng loại hoa cao cấp, có giá trị kinh tế cao, như:Tulip, lyly, cát tường, cẩm chướng, lan hồ điệp… Hiện đã được bà con gieo trồngtrên diện tích 740 ha, tập trung ở các địa bàn TP. Đà lạt, Đức Trọng, Đơn Dươngvà Lạc Dương... Cạnh đó, các giốnghoa nội cũng đang phát triển, sẵn sàng cung ứng ra thị trường tếtnăm nay.

Thủ phủ hoa Đà Lạt đang vào thời điểm chăm hoa tết

Chỉ tính riêng địa bàn TP. Đà Lạt, theo thống kê, hiện đãcó 1.500hadiện tích trồng hoa các loại phục vụ cho thị trường Tết.Trong đó, diện tích hoa cúc là 544 ha, hoa hồng 312 ha, lay ơn 154 ha, hoa lily75 ha (khoảng 25 triệu cành), cát tường 120 ha (khoảng 40 triệu cành), địa lan35 ha (khoảng 400 nghìn cành) và một số loại hoa khác chiếm 260 ha.

Nhờbà con nông dân tập trung đầu tư chăm sóc nên phần lớn diện tích hoa cung cấpcho thị trường Tết sắp tới đều sinh trưởng và phát triển tốt. Tuy nhiên, do thơìtiết nắng nóng, hiện một số vườn địa lan trên địa bàn TP. Đà Lạt đã có dấu hiêụtrổ hoa, khả năng nở sớm là rất lớn.

TÂM AN

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/lam-dong-nhap-nhieu-giong-hoa-cao-cap-phuc-vu-tet/20181210104216915