Lâm Đồng: Một người chết, hàng trăm ngôi nhà sập và ngập vì mưa lũ

Mưa lũ trong 2 ngày liên tiếp ở Lâm Đồng đã làm một người chết, hàng trăm ngôi nhà bị ngập nước và trên 1.700 ha cây trồng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Chiều 8/8, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng, mưa lũ từ ngày 7 đến ngày 8/8 đã làm một người chết, 265 nhà dân ở các huyện Lạc Dương, Lâm Hà, Đạ Huoai, Cát Tiên, Đạ Tẻh bị ngập. Trong đó, nhiều căn bị đổ sập hoàn toàn.

Cũng tại các huyện này, lũ gây ngập trên 1.700 ha hoa màu và cây công ghiệp. Riêng TP Đà Lạt, trong ngày 8/8, nước Hồ Xuân Hương được xả về suối Cam Ly kết hợp cùng nước ở khu vực phường 6 đã gây ngập nhiều nhà dân ở gần hạ lưu. Trên địa bàn TP Đà Lạt, nước gây ngập 8 căn nhà và làm đổ sập 3 căn khác của người dân. Nước lũ làm hư hỏng 20 ha hoa và rau màu, 3.000 m2 nhà kính bị tốc mái, hàng trăm con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Tính chung trên toàn tỉnh, mưa lũ làm một người chết và gây thiệt hại về kinh tế ước tính trên 90 tỷ đồng.

Nhiều ngôi nhà bị sập

Nhiều ngôi nhà bị sập

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng, mưa lũ làm sạt lở đất nhiều vị trí ở tuyến quốc lộ 20, đèo Chuối và đường ĐT 722, ảnh hưởng đến tình hình giao thông. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Lâm Đồng tổ chức kiểm tra thực tế và khắc phục nhanh các điểm sạt lở đất, tổ chức di dân vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Minh – Hằng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/lam-dong-mot-nguoi-chet-hang-tram-ngoi-nha-sap-va-ngap-vi-mua-lu-20190808200522657.htm