Lâm Đồng: Mang máy kích điện đi chích cá, nam sinh lớp 10 tử vong thương tâm

Thấy nhiều cá trong ao tràn ra ngoài, Thuận đã mang máy kích điện đi chích cá, không may sau đó bị điện giật đuối nước tử vong.

Sau trận lũ, nhiều cá đã bị tràn ra ngoài nên người dân đi đánh cá rất nhiều. Ảnh: Dân Việt

Sau trận lũ, nhiều cá đã bị tràn ra ngoài nên người dân đi đánh cá rất nhiều. Ảnh: Dân Việt

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên địa bàn xã Lộc Châu, TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng). Thông tin trên báo Tổ Quốc, ngày 22/6, Công an TP. Bảo Lộc cho biết, vào khoảng 21h ngày 21/6, tại thôn Ánh Mai 3 (xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc), sau trận lũ kinh hoàng vừa qua, thấy có cá nhiều cá trong các kênh mương, em Nguyễn Đức Thuận (16 tuổi, học sinh lớp 10), trường THPT Lê Thị Pha, xã Đại Lào, TP.Bảo Lộc) đã mang máy kích điện ra chích cá.

Trong lúc chích điện không may Thuận bị điện giật ngã quỵ xuống mương nước. Đến khuya, người nhà không thấy về nên đã kêu gọi mọi người đi tìm kiếm thì phát hiện Thuận đã tử vong. Tại hiện trường, nạn nhân được phát hiện bên bộ kích điện chích cá trong tình trạng cơ thể bị điện giật tím tái.

Tuổi Trẻ thông tin thêm, nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc; đồng thời, hoàn tất thủ tục làm giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, Thuận vừa học hết lớp 10 và là học sinh chăm ngoan, học giỏi.

Trước đó, tại thôn Ánh Mai 3 bị ảnh hưởng bởi trận lũ lịch sử khiến 70 hồ cá với sản lượng hơn 30 tấn cá của người dân địa phương bị ngập, cá tràn ra ngoài, gây thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng. Vì thế, nhiều người dân địa phương đã dùng kích điện đi bắt cá.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/lam-dong-mang-may-kich-dien-di-chich-ca-nam-sinh-lop-10-tu-vong-thuong-tam-a280809.html