Lâm Đồng: Lũ kinh hoàng tràn về, nhiều căn nhà và cây trồng ngập trong nước

Sau trận mưa lớn kéo dài suốt đêm 18/6 đến 3h30 phút sáng ngày 19/6, nước từ thượng nguồn đổ về làm khoảng 100 căn nhà, hàng trăm ha cây trồng cùng nhiều vật nuôi của người dân TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo đó, căn nhà và cây trồng của người dân thuộc thôn 7, 8, 9 và 10, xã Đại Lào, TP Bảo Lộc bị nước nhấn chìm và ảnh hưởng nặng nhất. Bên cạnh đó, chiếc cầu trên đường B’Lao Sirê bị nước cuốn làm xê dịch, khiến giao thông cô lập.

Nước lũ lênh láng, giao thông bị cô lập.

Nước lũ lênh láng, giao thông bị cô lập.

Thời điểm xảy ra vụ việc, người dân đang ngủ thì phải bật dậy để tháo chạy ra ngoài, nhưng chỉ trong tích tắc ngôi nhà đã bị nước lũ nhấn chìm, nhiều vật dụng trong nhà cũng bị cuốn trôi.

Hàng trăm hec ta rau màu của bà con chìm trong nước.

Ngoài ra, trận lũ còn làm ngập Trường Mẫu giáo Đại Lào, bùn đất bám đầy phòng học và sân trường.

Theo đại diện UBND xã Đại Lào, TP Bảo Lộc, lần đầu tiên trên địa bàn xảy ra trận lũ lớn như vậy. Hiện đơn vị đang thống kê thiệt hại do trận lũ gây ra.

Nhà người dân bị nước lũ bao vây.

Trong sáng sớm ngày 19/6, trên đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ việc sạt lở đất sau trận mưa, làm đất đá rơi xuống đường, khiến giao thông bị tê liệt nhiều giờ liền.

Gia Hân

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/doi-song/lam-dong-lu-kinh-hoang-tran-ve-nhieu-can-nha-va-cay-trong-ngap-trong-nuoc-d100061.html