Lâm Đồng: Lốc xoáy làm tốc mái hàng chục ngôi nhà ở huyện Di Linh

Ngày 24/9, các ban ngành chức năng trên địa bàn huyện Di Linh tỉnh Lâm Đồng, tiến hành thống kê thiệt hại và hỗ trợ cho người dân khắc phục hậu quả do lốc xoáy vừa gây.

Một cơn mưa đá kéo dài 20 phút kèm theo lốc xoáy đã làm tốc mái 38 ngôi nhà của người dân và trái sầu riêng rụng la liệt ở huyện Di Linh tỉnh Lâm Đồng. Ban đầu, đơn vị chức năng xác định có 38 căn nhà tại các thôn 1, 2, 4, 6, xã Tân Châu và tổ 13 thuộc thị trấn Di Linh huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng bị tốc mái, nhiều vật dụng, tài sản của người dân bị hư hỏng. Trong đó, thôn 4 xã Tân Châu, bị thiệt hại nặng nhất với gần 30 căn bị lốc xoáy thổi bay mái nhà.

Sầu riêng rụng sau mưa

Cơn mưa lốc xoáy còn làm rụng trái ở nhiều vườn sầu riêng sắp sửa cho thu hoạch tại các địa phương ở huyện này, đồng thời thổi bay toàn bộ rạp che đám tiệc tân gia tại Tổ 13 thị trấn Di Linh, khiến các vật dụng, đồ dùng tổ chức đám tiệc bị hất tung, hư hỏng, hơn 200 người vội vã rời bỏ các bàn tiệc, tìm nơi trú ẩn.

Ủy ban nhân dân huyện Di Linh đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với lực lượng dân quân, công an, đoàn thanh niên xã Tân Châu… hỗ trợ người dân gia cố trụ, lợp lại mái, dọn dẹp nhà cửa.

Nhà bị tốc mái

Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại của cơn mưa lốc xoáy gây ra.

LN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/lam-dong-loc-xoay-lam-toc-mai-hang-chuc-ngoi-nha-o-huyen-di-linh-2020092506093375.htm