Lâm Đồng: Lốc xoáy kinh hoàng gây thiệt hại hàng tỷ đồng

Trận lốc xoáy chiều ngày 27.4, tại xã Đạ M'ri, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng đã khiến nhiều diện tích hoa màu và nhà dân bị phá hủy, gây thiệt hại gần một tỷ đồng.

Ngày 28.4, ông Lê Quang Hiển - Chủ tịch UBND xã Đạ M’ri cho biết, khoảng 16h chiều ngày 27.4 trên địa bàn đã xảy ra mưa lớn kèm lốc xoáy gây thiệt hại lớn cho người dân tại đây, ước tính khoảng gần 1 tỷ đồng.

Khoảng 10ha sầu riêng của người dân bị lốc xoáy làm bật gốc, rụng quả.

Cụ thể, theo ông Hiển, trận lốc xoáy đã thổi bay 6 mái nhà dân, làm gãy đổ gần 10 ha cây trồng chủ yếu là sầu riêng ghép chuẩn bị cho thu hoạch, khiến hàng chục tấn trái sầu riêng non rụng đầy gốc. Trận lốc xoáy kèm theo mưa lớn còn làm gãy 1 cây cầu treo nối địa thôn 1, xã Đạ M’ri với thị trấn Đạ M’ri khiến việc đi lại của hàng chục hộ dân gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó còn làm nhiều cột điện bị gãy đổ khiến cả xã Đạ M’ri bị cúp điện trong nhiều giờ.

Nhiều trụ điện tại xã cũng bị lốc làm đổ, gây mất điện trong nhiều giờ liền.

Cây cầu nối thôn 1 (xã Đa M'ri) với thị trấn Đạ M'ri đã bị lốc xoáy làm sập, làm việc lưu thông trở nên khó khăn.

Nhiều mái nhà của người dân cũng bị lốc xoáy đánh sập, tốc mái, gây thiệt hại lớn.

Sau khi lốc xoáy xảy ra, địa phương đã điều động lực lượng trực tiếp xuống hiện trường giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả. Đồng thời, thống kê thiệt hại, báo cáo tình hình với UBND huyện đẻ có phương án hỗ trợ cho bà con và sửa chữa cầu treo để phục vụ người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa.

Những quả sầu riêng chuẩn bị thu hoạch của người dân bị lốc xoáy làm rụng đầy gốc.

Văn Long

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nha-nong/lam-dong-loc-xoay-kinh-hoang-gay-thiet-hai-hang-ty-dong-870572.html