Lâm Đồng: Kiến nghị quyền nghỉ hưu sớm cho người lao động

LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng vừa phối hợp Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị góp ý Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi).

Tại hội nghị, nhiều ý kiến tán thành với phương án 1 do Chính phủ trình quy định về lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu, theo đó đến năm 2028 sẽ có lao động nam đầu tiên nghỉ hưu ở độ tuổi 62 và năm 2035 sẽ có lao động nữ đầu tiên nghỉ hưu ở độ tuổi 60. Nhiều ý kiến đề nghị nên cho phép người lao động bị suy giảm khả năng lao động được nghỉ trước tuổi nghỉ hưu là 5 năm; đồng thời quy định cụ thể hơn về chế độ đặc thù cho lao động trong ngành y tế và những ngành nghề độc hại khác.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng cho biết các ý kiến đóng góp của các đại biểu và cử tri sẽ được Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, tổng hợp và báo cáo tại kỳ họp sắp tới.

Tin-ảnh: Đ.Thi

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/lam-dong-kien-nghi-quyen-nghi-huu-som-cho-nguoi-lao-dong-20190925212539832.htm